Sáng 24/3, tại Di tích lịch sử quốc gia Mộ và Đền thờ Lương Văn Chánh (thôn Long Phụng, xã Phú Hòa 2), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ hội Đền thờ Lương Văn Chánh năm 2026.
![]() |
| Các đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm. |
Tham dự có các đồng chí: Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên; Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tuy Hòa; Đào Mỹ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Đào An Xuân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện một số sở ngành, địa phương; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, con cháu tộc họ Lương trên địa bàn và đông đảo người dân địa phương.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ đánh trống khai mạc lễ hội. |
Trong làn khói hương trầm mặc, các đại biểu, người dân và du khách thành kính tiến vào dâng hương tưởng niệm danh nhân Lương Văn Chánh. Với nhiều người dân địa phương, đây không chỉ là một nghi lễ thường niên mà còn là dịp trở về với cội nguồn.
Bà Nguyễn Thị Hạnh (xã Phú Hòa 2) cho biết: "Năm nào gia đình tôi cũng tham dự lễ hội. Đây không chỉ là dịp đi lễ mà còn giúp con cháu hiểu hơn về lịch sử quê hương, về công lao của tiền nhân. Qua đó cảm thấy tự hào và gắn bó hơn với vùng đất mình đang sống".
![]() |
| Ông Lương Phú Cảnh, con cháu đời thứ 16 của dòng họ Lương, Chủ tịch dòng họ Lương Phú Yên, khu vực Đông Đắk Lắk đánh chiêng khai mạc lễ hội. |
Theo sử liệu, danh nhân Lương Văn Chánh sinh vào khoảng thập niên 40 của thế kỷ XVI, quê ở Thanh Hóa. Năm 1578, ông theo lệnh Chúa Nguyễn Hoàng đưa lưu dân vào khai khẩn vùng đất mới, từng bước hình thành nên những làng mạc đầu tiên trên vùng châu thổ sông Đà Rằng và sông Cái.
Từ nền tảng đó, năm 1611, phủ Phú Yên được hình thành, đặt dấu mốc quan trọng trong tiến trình mở cõi về phương Nam của dân tộc.
![]() |
| Tiến hành nghi thức rước sắc về đền thờ. |
Sau khi ông qua đời, người dân địa phương đã suy tôn ông là Thành hoàng và lập đền thờ để ghi nhớ công lao. Năm 1996, Mộ và Đền thờ Lương Văn Chánh được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, trở thành địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống và điểm đến văn hóa tâm linh của người dân, du khách.
Không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, lễ hội còn là dịp gắn kết cộng đồng và lan tỏa giá trị đến thế hệ trẻ. Em Nguyễn Đỗ Quỳnh Anh, học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, chia sẻ: “Đây là lần đầu em tham dự lễ dâng hương. Khi trực tiếp đứng trong không gian trang nghiêm này, em cảm nhận rõ hơn về lịch sử quê hương, từ đó thấy mình cần có trách nhiệm học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển”.
![]() |
| Các đại biểu, người dân, du khách tham gia lễ hội, xem tiết mục múa cờ. |
Ông Lương Phú Cảnh, con cháu đời thứ 16 của dòng họ Lương, Chủ tịch dòng họ Lương Phú Yên, khu vực Đông Đắk Lắk chia sẻ: "Lễ hội không chỉ là dịp tri ân tiền nhân mà còn là cơ hội để con cháu trong dòng tộc gặp gỡ, gắn kết, cùng nhau gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống quý báu mà cha ông đã để lại".
Trước đó, vào chiều 23/3, nghi lễ rước sắc, tế cáo yết và rước linh vị từ mộ về đền thờ đã được tổ chức theo đúng nghi thức truyền thống. Tối cùng ngày còn diễn ra chương trình văn nghệ phục vụ người dân và du khách, góp phần làm phong phú thêm không gian lễ hội.
Lễ hội Đền thờ Lương Văn Chánh.
Theo ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lễ hội là dịp để tưởng nhớ công lao to lớn của danh nhân Lương Văn Chánh, người có công khai khẩn, mở mang vùng đất từ Nam đèo Cù Mông đến Bắc đèo Cả cách đây hơn 4 thế kỷ.
"Việc duy trì và phát huy giá trị di tích không chỉ góp phần giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, mà còn tạo động lực phát triển du lịch văn hóa của địa phương", ông Vũ nhấn mạnh.
Tuyết Hương





