Bằng những việc làm thiết thực, công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng đã được các cấp ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả.
Những năm qua, phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, xây dựng các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nghĩa tình đồng đội”… trên địa bàn tỉnh được thực hiện hiệu quả và nhận được sự ủng hộ, chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân. Đến nay, 100% hộ gia đình chính sách, người có công được sửa chữa, xây dựng, xóa nhà tạm. Hàng tháng, hơn 17.000 lượt người được nhận trợ cấp, với kinh phí chi trả hơn 52 tỷ đồng/tháng.
Song song với quan tâm chăm sóc người có công, gia đình chính sách, các cấp, ngành trong tỉnh còn chú trọng tu bổ, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ. Theo Sở Nội vụ, trên địa bàn tỉnh có 34 nghĩa trang liệt sĩ với 15.222 phần mộ. Nơi yên nghỉ, ghi danh các anh hùng liệt sĩ ngày càng khang trang, không chỉ thể hiện sự tri ân đối với công lao to lớn của những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn góp phần giáo dục truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ.
![]() |
| Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh, chính quyền địa phương thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Thị Liễu ở phường Bình Kiến. Ảnh: Thùy Thảo |
Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh đã tổ chức 4 đợt đưa đoàn người có công đi điều dưỡng tập trung ngoài tỉnh; 2 đợt điều dưỡng tập trung trong tỉnh cho các đối tượng; trích ngân sách thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng (còn sống và đã qua đời); các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng, thân nhân liệt sĩ...
Cùng với việc thực hiện đầy đủ các chính sách của Đảng, Nhà nước, công tác xã hội hóa hoạt động chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công trên địa bàn tỉnh ngày càng được mở rộng. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh đã dành hơn 43 tỷ đồng thăm, tặng quà các đối tượng chính sách. Đặc biệt, 10 năm qua, tỉnh đã huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công và gia đình người có công.
Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa đã góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho các gia đình chính sách.
Tháng 7, trong ngôi nhà của thương binh Nguyễn Văn Kiệt (62 tuổi, ở phường Bình Kiến) rộn ràng hơn với những lời thăm hỏi, động viên. Ông Kiệt từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia từ năm 1987; đến năm 1989, ông giẫm phải mìn, bị mất chân trái nơi chiến trường. "Những năm qua, tôi luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua các chế độ trợ cấp, hỗ trợ. Đây là nguồn động viên lớn để thương bệnh binh chúng tôi tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống", ông Kiệt bày tỏ.
![]() |
| Đại diện Báo Lao động trao bảng tượng trưng tặng quà gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: M. Thông |
Trong những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn được chú trọng triển khai với sự chung tay góp sức của nhiều tổ chức, cá nhân. May mắn trở về sau chiến tranh, Đại tá, cựu chiến binh Lưu Công Thục (phường Tuy Hòa) luôn trăn trở làm điều gì đó để tri ân những đồng đội đã ngã xuống và gia đình họ. Vì thế, hơn 20 năm qua, ông Thục đã băng rừng lội suối, quy tập gần 30 mộ liệt sĩ và kết nối với hàng trăm gia đình liệt sĩ.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Đại Thắng cho biết, tiếp tục nối dài hành trình tri ân, thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người có công; đồng thời phát huy vai trò gương mẫu, ý chí tự lực tự cường, vươn lên của thương binh, bệnh binh trong phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.
Kim Chi


