Từ nguồn hỗ trợ do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đồng Nai vận động, cùng sự chung tay của các địa phương, cộng đồng và gia đình, 475 căn nhà Đại đoàn kết đã được xây dựng, trao tặng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Không chỉ giúp người dân an cư, chương trình còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đồng Nai đã vận động, hỗ trợ 38 tỷ đồng để xây dựng 475 căn nhà Đại đoàn kết tại 99 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao chất lượng công trình, ngoài nguồn hỗ trợ từ Quỹ Vì người nghèo, các địa phương còn huy động thêm nguồn lực đối ứng tối thiểu 30 triệu đồng mỗi nhà từ ngân sách địa phương, cộng đồng và chính các gia đình. Nhờ đó, kinh phí xây dựng mỗi căn nhà đạt từ 110 triệu đồng trở lên, bảo đảm tiêu chí "3 cứng" gồm nền - móng cứng, khung - tường cứng và mái cứng.
![]() |
| Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp xã Sơn Hòa trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Hờ Mật ở thôn Suối Bạc. |
Chương trình đã góp phần giúp nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ổn định chỗ ở, tạo nền tảng để yên tâm lao động, sản xuất. Đối với nhiều hộ dân, căn nhà mới không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn mở ra hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn. Nhiều năm qua, gia đình bà Hờ Mật (thôn Suối Bạc, xã Sơn Hòa) sống trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Được hỗ trợ xây nhà mới, bà Hờ Mật cho biết gia đình bà có thêm động lực vươn lên phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.
Đại diện đơn vị hỗ trợ, ông Nguyễn Tấn Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đồng Nai bày tỏ vui mừng khi nguồn kinh phí hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, mang đến những mái ấm khang trang cho các hộ nghèo. Ông Phú khẳng định thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đồng Nai sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Đắk Lắk trong các hoạt động an sinh xã hội, góp phần chăm lo tốt hơn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Trần Hữu Thế nhấn mạnh, thành công của chương trình tiếp tục khẳng định hiệu quả của việc huy động sức mạnh từ các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và toàn xã hội trong công tác an sinh, đồng thời tạo tiền đề để tỉnh triển khai hiệu quả các chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo đời sống người nghèo trong thời gian tới.
Thùy Thảo

