Bảo hiểm xã hội cơ sở Krông Bông gặp khó trong phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, BHXH cơ sở Krông Bông đã đẩy mạnh tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng. Tuy nhiên, với đặc thù là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc đạt chỉ tiêu giao là điều không dễ.

Thời gian qua, để lan tỏa chính sách BHXH tự nguyện đến với nhiều lao động tự do, BHXH cơ sở Krông Bông đã triển khai nhiều giải pháp như phối hợp với các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng và UBND các xã tuyên truyền để người dân hiểu rõ những lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện; đặc biệt đã tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân ở các thôn, buôn để giải đáp những thắc mắc, hướng dẫn thủ tục, chính sách hỗ trợ cho người dân khi tham gia. Song, tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn đơn vị quản lý còn rất ít. Đến cuối năm 2025, trên tổng số đối tượng phát triển BHXH tự nguyện được giao là 1.800 người, đơn vị chỉ mới phát triển được 942 người, đạt 52,33% kế hoạch.

Ông Trần Văn Huy, Giám đốc BHXH cơ sở Krông Bông chia sẻ, đơn vị được giao quản lý địa bàn 5 xã: Krông Bông, Hòa Sơn, Dang Kang, Cư Pui, Yang Mao. Ở đây, dân cư phân bố không đều, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, giá cả các mặt hàng nông sản không ổn định; kinh tế - xã hội phát triển chậm; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm phần lớn, trình độ dân trí không đồng đều giữa các khu vực... Đặc biệt, năm 2025, người dân trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng bởi trận mưa, lụt lịch sử tháng 11 khiến đời sống đã khó khăn lại càng khó khăn hơn; việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là điều không dễ.

Chị Trương Thị Thu Thương (bên phải) tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến người dân địa phương.

Là một trong số ít người dân trên địa bàn xã Yang Mao tham gia BHXH tự nguyện, anh Y Jĩ Niê (SN 1979) đã tham gia BHXH tự nguyện được gần 1 năm với mức đóng thấp nhất. Anh cho hay, sau nhiều lần được nhân viên bưu điện xã tư vấn, tuyên truyền nên đã tham gia với mong muốn sau khi về già, không đủ sức lao động thì sẽ có lương hưu để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, với anh cũng không chắc sẽ tham gia BHXH tự nguyện đến cùng vì thu nhập phụ thuộc vào nương rẫy.

Chị Trương Thị Thu Thương, nhân viên hỗ trợ phát triển đối tượng (Bưu điện Krông Bông) chia sẻ: “Những năm qua, để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, tôi đã tích cực tuyên truyền đến người dân địa phương; đặc biệt, sau giờ làm việc, tôi thường tranh thủ đến tận nhà người dân để vận động, tuy nhiên số lượng người tham gia còn ít. Nguyên nhân phần lớn vẫn là do đời sống người dân còn nhiều khó khăn, mặt khác, nhận thức của họ vẫn còn rất nhiều hạn chế, hầu hết chỉ tập trung cho cuộc sống hiện tại mà chưa nghĩ đến lợi ích về lâu dài”.

Trước những thách thức đó, để chính sách BHXH tự nguyện đến được với nhiều người hơn trong thời gian tới, theo ông Trần Văn Huy, Giám đốc BHXH cơ sở Krông Bông, ngoài những nỗ lực của cán bộ, nhân viên thu trong việc tích cực bám buôn làng, hộ dân để tăng cường tuyên truyền, vận động thì cần có sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị địa phương. Bên cạnh đó, đơn vị cũng sẽ mở rộng mạng lưới tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng để vận động, phát triển đối tượng tham gia.

Thúy Hồng

Ý kiến của bạn