Phát hiện, tháo gỡ gần 700 bẫy thú trong Vườn Quốc gia Yok Đôn

3 tháng đầu năm 2026, lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn đã tăng cường tuần tra, phát hiện và tháo gỡ 673 bẫy động vật các loại, góp phần ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép đang diễn biến phức tạp trong khu vực.

Thời gian qua, Vườn Quốc gia Yok Đôn trở thành điểm nóng về nạn săn bắt, đặt bẫy động vật hoang dã. Các loại bẫy như bẫy dây, bẫy sập, bẫy cạp được ngụy trang tinh vi trong rừng, đe dọa nhiều loài động vật, kể cả các cá thể lớn.

Trước thực trạng trên, Ban quản lý Vườn Quốc gia Yok Đôn đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa phương đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi xâm nhập rừng trái phép. Trong 3 tháng đầu năm, toàn lực lượng đã tổ chức 7.307 lượt tuần tra; ngoài việc tháo gỡ bẫy, còn thu giữ súng tự chế và tổ chức cứu hộ động vật. Các cá thể đủ điều kiện được thả về tự nhiên, cá thể bị thương được chăm sóc, phục hồi trước khi tái thả.

Cán bộ kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn tháo gỡ nhiều bẫy thú
Cán bộ kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn tháo gỡ nhiều bẫy thú.

Đáng chú ý, mùa khô là thời điểm các đối tượng gia tăng hoạt động săn bắt; do đó, công tác truy quét được siết chặt, nhiều bẫy lò xo chuyên dùng để săn thú lớn đã bị phát hiện, vô hiệu hóa.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng được triển khai thường xuyên. Các chương trình giáo dục về bảo tồn đa dạng sinh học, phòng chống buôn bán động, thực vật hoang dã được tổ chức cho người dân vùng đệm, học sinh và khách du lịch. Thông điệp không sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã được phổ biến rộng rãi.

Lực  lượng  tuần  tra  kiểm soát
Lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn tuần tra, kiểm soát.

Lực lượng kiểm lâm tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ nhận khoán bảo vệ rừng tăng cường giám sát, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần bảo vệ hệ sinh thái rừng đặc hữu của Vườn Quốc gia Yok Đôn.

Được biết, Vườn Quốc gia Yok Đôn có diện tích 115.545 ha, trải dài trên địa bàn các xã: Ea Súp, Ea Bung, Buôn Đôn và xã Đắk Wil (tỉnh Lâm Đồng). Đây là hệ sinh thái rừng khộp đặc trưng, nơi sinh sống của 1.006 loài thực vật, 92 loài thú, 373 loài chim cùng nhiều loài bò sát, lưỡng cư và cá.

Hà Anh

Ý kiến của bạn