Trong 2 ngày 11 và 12/4, tại Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Buôn Đôn đã phối hợp với Chi nhánh du lịch và khách sạn Biệt Điện tổ chức Tết Bunpimay Phật lịch 2569 năm 2026 với chủ đề “Giao thoa văn hóa - Thắt chặt tình thâm”.
Bunpimay là Tết cổ truyền của người Lào, theo Phật lịch sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 16/4, được Nhân dân Lào gìn giữ từ xa xưa, gắn bó mật thiết với đời sống và phong tục tập quán dân tộc.
![]() |
| Đông đảo đại biểu, người dân và du khách tham dự Lễ hội Bunpimay |
Bunpimay không chỉ là thời điểm chuyển giao năm cũ bước sang năm mới của người Lào, mà còn là dịp để người Việt gốc Lào hướng về cội nguồn, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện khát vọng về một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an, hạnh phúc.
![]() |
| Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn Nguyễn Cảnh Tùng phát biểu tại Lễ hội Bunpimay |
Trong khuôn khổ lễ hội đã diễn ra chuỗi hoạt động: Cuộc thi Ẩm thực các dân tộc; chương trình văn hóa nghệ thuật “Huyền thoại một vùng đất”; lễ hội đường phố, lễ rước nàng Chúa Xuân - Nang Sangkhane, múa lăm vông, té nước; diễu hành voi - xe hoa; lễ “xày bạt - tắc bạt” hay còn gọi là “dâng quà - nhận quà” của người dân lên các sư thầy...
![]() |
| Người dân thực hiện nghi thức Cúng dường |
Phần lễ chính bao gồm các nghi lễ đặc sắc như: Lễ mừng năm mới, cúng sức khỏe, Lễ cúng tắm Phật, đắp tháp cát, thả hoa đăng, té nước, buộc chỉ cổ tay... với ý nghĩa cầu chúc sức khỏe và hạnh phúc và mong sự mát mẻ, phồn vinh cho vạn vật trong năm mới, xua đi mọi rủi ro của năm cũ. Những nghi lễ này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia và gắn bó cộng đồng.
![]() |
| Nghi lễ rước Phật tại Ngày tết Bunpimay |
Vui Tết cổ truyền Bunpimay cùng người Lào, du khách còn được thưởng thức văn hóa ẩm thực đặc sắc của người Lào qua món lạp ăn với xôi. Lạp có nghĩa là may mắn - món ăn dùng để mời khách trong những dịp đặc biệt.
![]() |
| Đại biểu được sư thầy cột chỉ tay cầu chúc may mắn, bình an |
![]() |
| Sư thầy vẫy nước thơm cầu mong sức khỏe, may mắn và bình an đến mọi người |
Cũng trong ngày hội Bunpimay còn diễn ra các hoạt động thân thiện với voi như: Voi hóa trang, voi chụp hình cùng du khách, tiệc buffet cho voi, té nước cùng voi...
![]() |
| Các sư thầy và đại biểu thực hiện nghi thức tắm Phật |
Tết cổ truyền Bunpimay được duy trì tổ chức hàng năm không chỉ là dịp để người Việt gốc Lào đón Tết cổ truyền mà còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với cộng đồng dân tộc Lào sinh sống tại Đắk Lắk, qua đó thắt chặt đoàn kết, tô thắm thêm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.
![]() |
| Đắp tháp cát - một phong tục, tín ngưỡng của người Lào trong dịp Tết Bunpimay |
Xã Buôn Đôn là nơi có sự giao thoa văn hóa của nhiều dân tộc anh em, trong đó có cộng đồng người Việt gốc Lào. Hiện nay, trên địa bàn xã có hơn 400 khẩu là người Lào.
Người dân vui Tết Bunpimay trên vùng đất Buôn Đôn. Video: T.Quới
Việc tổ chức Tết Bunpimay không chỉ là dịp để bà con người Lào đón Tết cổ truyền mà còn là cơ hội để các dân tộc cùng nhau giao lưu, học hỏi, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân.
![]() |
| Đại biểu và các sư thầy thả hoa đăng cầu mong năm mới mạnh khỏe, bình an |
Thông qua các hoạt động trong ngày hội không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa của dân tộc Lào mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, quê hương xã Buôn Đôn giàu bản sắc, thân thiện và mến khách; thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đông đảo du khách tham gia khám phá xứ sở voi Buôn Đôn...
Thuý Hồng









