Ổ dịch thủy đậu tại xã Ea Riêng có 26 học sinh và giáo viên mắc bệnh

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trên địa bàn xã Ea Riêng vừa ghi nhận ổ dịch thủy đậu với 26 trường hợp mắc, chủ yếu là học sinh tiểu học tại Trường Tiểu học Võ Văn Tám (phân hiệu thôn 20).

Trước đó, ngày 29/3/2026, Trạm Y tế xã Ea Riêng tiếp nhận thông tin từ nhà trường về việc một số học sinh và giáo viên có biểu hiện sốt, nổi ban dạng bóng nước nghi mắc bệnh thủy đậu. Ngay sau đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Y tế M’Đrắk và Trạm Y tế xã tiến hành điều tra, giám sát thực tế tại cộng đồng và trường học.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ổ dịch tập trung tại phân hiệu thôn 20, nơi có 196 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu. Các ca bệnh xuất hiện từ ngày 25/3 và gia tăng nhanh trong những ngày sau đó, đặc biệt ngày 30/3 ghi nhận tới 18 ca mắc mới, chủ yếu là học sinh có tiếp xúc gần trong lớp học.

Nhân viên y tế kiểm tra các nốt bỏng do thủy đậu gây ra trên người trẻ em.
Các nốt  ban dạng bóng nước do bệnh thủy đậu gây ra trên người trẻ em.

Đáng chú ý, trong tổng số 26 trường hợp mắc bệnh, có 23 ca là trẻ em dân tộc H’Mông đang học tại trường, còn lại là giáo viên. Các bệnh nhân đều có triệu chứng điển hình như sốt nhẹ, nổi ban bóng nước rải rác trên cơ thể, ngứa và mệt mỏi. Hiện chưa ghi nhận trường hợp biến chứng nặng, các ca bệnh đang được theo dõi, điều trị tại nhà.

Theo nhận định của ngành y tế, các ca bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan đến tiếp xúc gần trong môi trường trường học và sinh hoạt cộng đồng. Bệnh có nguy cơ lây lan nhanh trong nhóm trẻ chưa có miễn dịch, đặc biệt khi thói quen vệ sinh cá nhân chưa đảm bảo và việc cách ly chưa được thực hiện triệt để.

Trước tình hình trên, ngành y tế đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch như: điều tra, lập danh sách ca bệnh; hướng dẫn gia đình chăm sóc, cách ly trẻ mắc bệnh tại nhà; phun khử khuẩn lớp học và khu vực liên quan; tăng cường truyền thông về vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng; vận động người dân tiêm vắc xin phòng bệnh. Đồng thời, khuyến cáo học sinh mắc bệnh tạm thời nghỉ học để hạn chế lây lan.

Ngành y tế tỉnh cũng đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca nghi mắc tại trường học và cộng đồng; đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và cơ quan y tế trong kiểm soát dịch.

Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh tại xã Ea Riêng nhằm kịp thời triển khai các biện pháp xử lý, không để dịch lan rộng.

Hồng Chuyên

 

Ý kiến của bạn