Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP của tỉnh và các tỉnh lân cận do Sở Công Thương Đắk Lắk chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức tại Quảng trường Phú Yên (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk).
Cải cách hành chính ở Đắk Lắk không chỉ là bài toán về công nghệ, số hóa giấy tờ mà cốt lõi là cuộc cách mạng về tư duy: chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ”, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.
Từng là “điểm nóng” về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy, nhưng với sự quyết tâm, đoàn kết của tập thể nhân viên của Ban Quản lý rừng đặc dụng Krông Trai, đến nay tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp đã giảm đáng kể.
Kể từ ngày 1/7/2025, cùng cả nước, tỉnh Đắk Lắk chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mang theo kỳ vọng về xây dựng một bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả.
HĐND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Nhất, xem xét và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, phân bổ nguồn lực đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.
Trong kỷ nguyên số, hạ tầng số được xác định là “mạch máu” của chuyển đổi số. Xây dựng hạ tầng số đồng bộ đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên chiến lược của tỉnh Đắk Lắk.
Mùa hè 2026 đang cận kề, nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em lại một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo. Trước thực tế này, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã hội không thể chậm trễ.