Multimedia Đọc Báo in

Lãnh đạo huyện Krông Bông thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân dịp Giáng sinh 2021

20:17, 22/12/2021

Ngày 21-22/12, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Bông đã tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng các cơ sở đạo Công giáo, Tin lành trên địa bàn huyện nhân dịp Giáng sinh năm 2021. 

Theo đó, các đồng chí lãnh đạo huyện Krông Bông đã tổ chức 3 đoàn công tác, do bà H’Kim Rơ Chăm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các giáo xứ, giáo họ và chi hội, điểm nhóm Tin lành trên địa bàn thị trấn Krông Kmar, xã Yang Reh, Dang Kang, Hòa Thành, Hòa Phong, Cư Drăm, Cư Pui...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy H’Kim Rơ Chăm đã thăm, chúc mừng điểm nhóm Tin lành thôn Ea Lang, xã Cư Pui.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy H’Kim Rơ Chăm thăm, chúc mừng Giáng sinh tại điểm nhóm Tin lành thôn Ea Lang, xã Cư Pui.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện đã gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến chức sắc, tín đồ Công giáo, Tin lành địa phương; bày tỏ vui mừng trước những đổi thay, phát triển trong đời sống của bà con và ghi nhận, cảm ơn những đóng góp tích cực của các vị chức sắc và bà con giáo dân trong sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của địa phương. Đồng thời, lãnh đạo huyện cũng mong muốn các chức sắc tiếp tục vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Đại diện các cơ sở tôn giáo đã bày tỏ sự phấn khởi khi được lãnh đạo huyện quan tâm, chăm lo đời sống của bà con tín đồ, giáo dân; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đồng bào giáo dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; khẳng định sẽ tiếp tục cùng bà con giáo dân xây dựng nếp sống văn minh, góp sức phát triển huyện nhà ngày càng giàu, đẹp.

Phương Thảo


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.