Multimedia Đọc Báo in

Khơi nguồn sức mạnh

09:22, 06/02/2022

Bao giờ cũng vậy, đứng trước hoàn cảnh khó khăn, thử thách do thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh… dân tộc Việt Nam lại đoàn kết, đồng lòng để chiến thắng, vượt qua.

Truyền thống quý báu ấy một lần nữa được minh chứng cụ thể, sinh động trong đại dịch COVID-19 khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thống nhất về ý chí và hành động, chung sức chống dịch với quyết tâm, nỗ lực cao nhất.

Kể từ khi đợt dịch lần thứ tư bùng phát trên địa bàn tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với vai trò là “hạt nhân” đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân đã xác định, nhiệm vụ, giải pháp tiên quyết, cần ưu tiên tập trung là khơi dậy truyền thống đoàn kết, tạo sự đồng thuận của toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, vận động theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để mọi người dân nắm rõ chủ trương, giải pháp phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước, từ đó đồng thuận, mỗi người trở thành một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận kinh phí do doanh nghiệp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, để huy động mọi nguồn lực phục vụ cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 được dự đoán là lâu dài, cam go, Mặt trận tỉnh kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19” theo phương châm “Người có của góp của, người có công góp công; có nhiều góp nhiều, có ít góp ít”. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng chủ động, tranh thủ các mối quan hệ, vận động doanh nghiệp ủng hộ, thêm nguồn lực cùng địa phương phòng, chống dịch COVID-19. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă bày tỏ rằng, lời kêu gọi nhận được sự hưởng ứng tích cực của mọi người dân, bởi “chính lúc khó khăn này thì tinh thần tương thân tương ái, truyền thống sẻ chia, đạo lý tốt đẹp nghìn đời nay của dân tộc lại thể hiện rõ nét, tỏa sáng hơn bao giờ hết”.

Thực vậy, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chung sức phòng, chống dịch của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhân dân các dân tộc anh em chung sống trên địa bàn tỉnh, không phân biệt lương giáo cùng nắm tay, kết nối thành một khối vững chắc và mỗi người theo khả năng của mình, tham gia chống dịch bằng cách này hay cách khác. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu chung là đưa tỉnh nhà vượt qua sóng gió thử thách, khó khăn do đại dịch.

Nhiều mô hình, sáng kiến, hoạt động đậm tính nhân văn từ các tổ chức, cá nhân được triển khai, nhân rộng, lan tỏa như: “Cửa hàng 0 đồng”, “ATM gạo miễn phí”, “Chuyến xe 0 đồng”… hướng đến phục vụ những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch COVID-19, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Sức mạnh đoàn kết càng nhân lên với sự ủng hộ của toàn dân, không kể tuổi tác, hoàn cảnh. Khó có thể kể hết những câu chuyện xúc động như chuyện già Y Tuaih Niê (buôn Păn Lăm, phường Tân Lập,TP. Buôn Ma Thuột) tiên phong nhắn tin ủng hộ 100.000 đồng cho Quỹ Vắc xin phòng COVID-19; em Bùi Thị Linh (SN 2009, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) đập heo đất được 1.045.000 đồng ủng hộ hết cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; em Lê Nguyễn Khánh Linh (SN 2012, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar) dùng toàn bộ tiền tiết kiệm mua 100 thùng mì tôm, ủng hộ cho “Chuyến xe 0 đồng” tặng bà con khó khăn…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh thăm, động viên các lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch ở biên giới Ea Súp.

Sức mạnh của tinh thần đoàn kết hiển hiện ngay ở thời điểm đại dịch hoành hành, với hình ảnh các lực lượng liên ngành, công an, quân đội trắng đêm căng mình túc trực, làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào tỉnh; hình ảnh những cán bộ, nhân viên y tế đã gác việc riêng, tình nguyện lên tuyến đầu, ròng rã bao ngày đêm bám trụ giữa môi trường nguy cơ lây nhiễm cao để chăm sóc bệnh nhân, giúp họ chiến thắng “tử thần”. Còn tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, danh sách những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 ngày càng kéo dài, tất cả đều chung một mục đích là góp thêm nguồn lực cùng địa phương chống dịch hiệu quả hơn.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận được trên 35,3 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp cũng tiếp nhận hàng nghìn tấn gạo, nhu yếu phẩm, rau củ quả để phân bổ, tặng người nghèo, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch trị giá nhiều tỷ đồng.

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.