Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk có 1 đại biểu tham gia Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương năm 2022”

16:34, 05/05/2022

Trong Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2022 diễn ra từ ngày 4 đến 12/5,  đồng chí Y Lê Pas Tơr,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh vinh dự là đại biểu của tỉnh Đắk Lắk tham gia Hành trình đầy ý nghĩa này.

Tham gia Hành trình, trước khi xuất phát đi thăm Trường Sa, các đại biểu đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quân chủng Hải quân tổ chức gặp mặt triển khai kế hoạch thăm Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Các đại biểu đã đến dâng hương tại Tượng đài chiến sĩ Gạc Ma, thành kính thắp nén tâm nhang tưởng nhớ các chiến sĩ Gạc Ma hi sinh tại vùng biển Trường Sa.

Đại diện Tỉnh Đoàn Đắk Lawsk trao tượng trưng tiền hỗ trợ thực hiện công trình thanh niên
Đại diện Tỉnh Đoàn Đắk Lắk trao kinh phí hỗ trợ thực hiện công trình thanh niên tại Quần đảo Trường Sa.

Trong dịp này, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã hỗ trợ 20 triệu đồng, góp sức thực hiện chương trình trao tặng xuồng CQ trị giá 3,5 tỷ đồng (đây là công trình thanh niên của tuổi trẻ cả nước cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa).

Năm 2022 là năm thứ 14 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”. Mỗi hành trình là tình cảm chân thành của tuổi trẻ gửi tới cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo, mong các đồng chí luôn vững ý chí, chắc tay súng, động viên, cổ vũ quân và dân huyện đảo Trường Sa, Nhà dàn DK1 yên tâm làm nhiệm vụ. 

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.