Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện Ea H’leo khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

16:00, 20/07/2022

Trong hai ngày 19 và 20/7, Hội Cựu Chiến binh (CCB) huyện Ea H’leo tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với sự tham dự của 116 đại biểu chính thức đại diện cho 3.400 hội viên CCB trong toàn huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện luôn vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cụ thể, Hội CCB huyện đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 36 lớp tập huấn giảm nghèo cho 150 lượt cán bộ, hội viên tham gia; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nhận ủy thác vốn vay cho hội viên, với tổng số tiền trên 39 tỷ đồng; hỗ trợ hội viên cây, con giống trị giá 475 triệu đồng; xây dựng 27 căn nhà cho hội viên, trị giá 614 triệu đồng. Hiện nay toàn huyện có 17 hộ sản xuất kinh doanh giỏi, thu nhập từ 500 – 700 triệu đồng/năm.

tt
Các đại biểu tham dự đại hội.

Tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, từ năm 2017 đến nay, các cấp hội đã xây dựng 3 mô hình "Đoạn đường CCB tự quản", tham gia làm 35 km đường giao thông; đóng góp tiền sửa chữa và làm mới 3 cầu dân sinh; hiến 3.500 m2 đất để làm đường.

Bên cạnh đó, Hội CCB huyện còn ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt 615 triệu đồng; xây dựng Quỹ khuyến học 391 triệu đồng; đóng góp Quỹ vì người nghèo 742 triệu đồng; ủng hộ nạn nhân chất độc gia cam gần 33 triệu đồng…

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội CCB huyện phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: mỗi năm xây dựng từ 2 - 3 nhà Nghĩa tình đồng đội; mỗi xã, thị trấn xây dựng 1 - 2 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, 1 - 2 công trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, 1 - 2 mô hình CCB tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; 95% hộ gia đình hội viên trở lên đạt “Gia đình văn hóa”; 100% cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% cơ sở hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

tt
Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện Ea H'leo khóa mới ra mắt đại hội

Với tinh thần tập trung, dân chủ, đại hội đã bỏ phiếu bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ông Nguyễn Văn Độ tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu tái cử chức Chủ tịch Hội CCB huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội cũng bầu ra 14 đại biểu tham dự đại hội cấp trên.

Như Quỳnh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.