Multimedia Đọc Báo in

Hội LHPN huyện Ea Kar quản lý nguồn vốn tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ trên 195 tỷ đồng

16:20, 02/07/2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội LHPN huyện Ea Kar đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của hội và phong trào thi đua tại địa phương.

Hội đã cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Đắk Lắk thời đại mới” và triển khai đến 18/18 cơ sở hội; duy trì hoạt động các mô hình văn hóa, văn nghệ như: hát then - đàn tính, hát Sli, đồng diễn áo dài, xây dựng clip tuyên truyền hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”, tham gia cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài Việt Nam”, Hội thi dân vũ thể thao trực tuyến do Hội LHPN tỉnh tổ chức.

Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Chương trình xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã vận động ngày công, vật liệu tu sửa các tuyến đường liên thôn; vận động chị em hiến đất, cây cối, tháo dỡ bờ rào giải phóng mặt bằng để làm đường liên thôn; tổ chức dọn vệ sinh, trồng hoa và tu sửa các tuyến đường đường tự quản; ra mắt mô hình “Buôn tôi xanh - sạch - đẹp”, “Vì môi trường xanh”.

gdfgdfg
Gian hàng trưng bày sản phẩm của cán bộ, hội viên phụ nữ tại Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp huyện Ea Kar năm 2022

Hội triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế của hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số”, đã trao 8 mô hình sinh kế, trị giá 182 triệu đồng. Các cấp hội trên địa bàn huyện còn tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện, đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 4 căn nhà, vận động, trao quà cho phụ nữ, trẻ em, học sinh, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, nhận đỡ đầu 15 trẻ em mồ côi  với tổng số tiền 75,6 triệu đồng.

Các cấp Hội LHPN huyện Ea Kar cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ như: phối hợp tổ chức Phiên giao dịch việc làm huyện Ea Kar, Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, sáng tạo” năm 2022, “Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp” năm 2022, hỗ trợ 26 chị khởi sự kinh doanh với tổng số tiền 283 triệu đồng, duy trì mô hình “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, vận động hội viên giúp 122 chị được 224 triệu đồng, 1.560 công lao động, tín chấp và quản lý nguồn vốn tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ trên 195 tỷ đồng...

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.