Multimedia Đọc Báo in

Liên đoàn Lao động tỉnh: Thăm hỏi, tặng quà trên 33.000 lượt đoàn viên khó khăn trong năm 2022

18:03, 30/12/2022

Ngày 30/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 19, khoá X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 nhằnmtổng kết hoạt động công tác Công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Năm 2022, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã chủ động đổi mới, lựa chọn nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn. Công tác truyền thông được tăng cường; hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức sâu rộng; chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực, vượt khó, chiến thắng dịch COVID-19 đã hoàn thành mức chỉ tiêu giai đoạn 1, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh.

Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn được triển khai có hiệu quả, đã thành lập 23 công đoàn cơ sở, kết nạp trên 5.000 đoàn viên mới, có 1.074 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Công Bảo đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Công Bảo đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Thực hiện hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn đã hỗ trợ trên 3,8 tỷ đồng xây mới và sửa chữa 100 căn nhà “Mái ấm công đoàn”; phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho trên 33.000 lượt đoàn viên khó khăn với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng.

Năm qua, đơn vị đã trực tiếp tham gia các cuộc giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, qua đó có trên 41.400 lao động được điều chỉnh giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền điều chỉnh giảm trên 14,2 tỷ đồng, kịp thời chấn chỉnh các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động, khám sức khoẻ định kỳ, trang bị bảo hộ lao động…

Năm 2023, Công đoàn các cấp phấn đấu phát triển tăng thêm 3.172 đoàn viên; thành lập Công đoàn cơ sở tại 5 doanh nghiệp có từ 25 công nhân lao động trở lên; giới thiệu ít nhất 1.731 đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 80 nhà “Mái ấm công đoàn” cho công nhân viên chức lao động; có thêm 24 doanh nghiệp thực hiện thu kinh phí công đoàn qua tài khoản Công đoàn Việt Nam…

Đại diện LĐLĐ tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thu đua cơ sở cho các cá nhân xuất sắc.
Đại diện LĐLĐ tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân xuất sắc.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua cho 2 đơn vị dẫn đầu; tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 2 tập thể và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022.

Vân Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.