Multimedia Đọc Báo in

Huyện Buôn Đôn: Phát huy hiệu quả truyền thông dân số

08:05, 01/02/2023

Trước năm 2017, huyện Buôn Đôn là một trong những địa phương có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao hàng đầu trong tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu là do tập quán sinh đẻ còn lạc hậu, trình độ dân trí thấp, ý thức về kế hoạch hóa gia đình còn hạn chế...

Tình trạng gia tăng dân số không được khống chế, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, bỏ học sớm còn cao. Vòng luẩn quẩn của đẻ nhiều - nghèo đói tiếp diễn trong thời gian dài.

Trước thực tế đó, các cấp ủy, chính quyền huyện Buôn Đôn đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ); trong đó, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới.

Các hoạt động truyền thông dân số được đổi mới về nội dung, đa dạng các hình thức, phương pháp truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng; đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, khai thác lợi thế của công nghệ thông tin và các loại hình truyền thông khác trong thời đại công nghệ 4.0.

Ông Đoàn Quốc Đỉnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn cho biết: “Hằng năm, chúng tôi tăng cường các hoạt động truyền thông có trọng tâm, trọng điểm; nhất là tuyên truyền vận động người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số. Đồng thời, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình cho người dân”.

Cán bộ dân số xã Ea Huar vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Tại các cơ sở y tế ở huyện Buôn Đôn, đội ngũ nhân viên y tế - dân số thường xuyên theo dõi, nắm bắt số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ đang mang thai, phụ nữ có con dưới 5 tuổi để kịp thời tư vấn về kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Đặc biệt, vận động phụ nữ thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh; tiêm phòng, khám thai, khám sức khỏe định kỳ. Cùng với đó thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền về kiến thức và cách thực hành dinh dưỡng thông qua các buổi tiêm chủng, tư vấn truyền thông trực tiếp, nhất là vào các ngày vi chất dinh dưỡng, tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ, tuần lễ dinh dưỡng và phát triển. Nhân viên các trạm y tế còn đến thăm và tư vấn tại hộ gia đình.

Đặc biệt, các cộng tác viên dân số ở cơ sở được xem là kênh truyền thông hiệu quả ở địa phương. Hằng ngày, đội ngũ cộng tác viên dân số đều “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền đến từng người dân về chính sách dân số; các biện pháp kế hoạch hóa gia đình và tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Cán bộ dân số xã Krông Na cấp phát tờ rơi về lợi ích của sàng lọc trước sinh và sơ sinh.
Cán bộ dân số xã Krông Na cấp phát tờ rơi về lợi ích của sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

Nhờ các biện pháp nói trên, ý thức của người dân huyện Buôn Đôn về DS-KHHGĐ đã chuyển biến mạnh mẽ, tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại tăng lên, tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm xuống rõ rệt.

Hiện nay, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm còn 12,7%; tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại gần 70%; tỷ lệ sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh chiếm hơn 40% (đạt 100% kế hoạch đề ra)... 

Mô hình “mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh hai con” được nhiều người dân ủng hộ thực hiện, nhiều gia đình trở thành điển hình trong thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nuôi con tốt – dạy con ngoan.

Dương Thị Liên


Ý kiến bạn đọc


Chủ động ngăn ngừa “giặc lửa” tấn công rừng
Mùa khô Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cao điểm. Nắng nóng kèm theo gió lớn khiến thảm thực bì ở những cánh rừng khô nhanh làm tăng nguy cơ cháy rừng. Với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy” các ngành chức năng, chủ rừng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để phòng ngừa “giặc lửa” tấn công rừng.