Multimedia Đọc Báo in

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2023 

17:38, 11/05/2023

Ngày 11/5, tại xã Krông Na (huyện Buôn Đôn), Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ các huyện Buôn Đôn, Ea H’leo, Krông Năng và thị xã Buôn Hồ tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2023.

Tại chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa: trao 3 mô hình sinh kế trị giá 15 triệu đồng cho 3 gia đình hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn xã Krông Na; tổ chức tuyên truyền về “Phòng, chống xâm hại tình dục, chăm sóc sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên”.

Ngoài ra, các đơn vị còn trao 10 suất học bổng (500 nghìn đồng/suất), 4 phần quà (vở, bút) tặng các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn; tặng 100 ca nhựa đựng nước và 100 chiếc quần thể thao cho các gia đình phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá các phần quà hơn 30 triệu đồng.

1
Đại diện các đơn vị trao biểu trưng hỗ trợ sinh kế cho 3 gia đình phụ nữ khó khăn.

Đây là hoạt động cụ thể hóa chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chương trình phối hợp với các xã biên giới để hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc; đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp Hội đối với phụ nữ, trẻ em nghèo xã biên giới, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các cấp Hội và cán bộ, hội viên phụ nữ trên toàn tỉnh.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.