Multimedia Đọc Báo in

Nghĩa tình Mondulkiri

08:18, 30/07/2023

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước đã khó, thực hiện nhiệm vụ ấy trên đất bạn Campuchia lại càng nhọc nhằn gấp nhiều lần. Trên hành trình gian khó này, Đội K51 luôn nhận được sự giúp sức nhiệt thành của cán bộ, nhân dân nước bạn…

Ông Sa Min, ở phum Chàm, xã Busara (huyện Betchanda, tỉnh Mondulkiri) luôn nở nụ cười thân thiện mỗi khi gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ Đội K51. Sự quý mến ấy được bắt đầu từ những lần ông chứng kiến thái độ chuẩn mực, lễ phép của cán bộ, chiến sĩ Đội K51 khi xuống các phum, sóc nắm tin mộ liệt sĩ Việt Nam.

Đoàn đại biểu tỉnh Mondulkiri dâng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Thiếu tá Nguyễn Văn Duẩn chia sẻ, quý bộ đội Việt Nam nên khi được Đội K51 vận động, tuyên truyền, ông Sa Min đã không ngần ngại hỗ trợ đơn vị trên chặng dài tìm kiếm. Mới đây nhất, mùa khô 2022 - 2023, ông trực tiếp băng rừng, cùng anh em trong Đội K51 nhiều ngày đào xẻ đất đá và thành công cất bốc một mộ liệt sĩ ở chân núi Nậm Nia của huyện Betchanda.

 

Trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 tuyệt đối chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, các quy định quan hệ quốc tế, tôn trọng phong tục, tập quán của nhân dân nước bạn. Giữ vững mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa quân đội hai nước, nhân dân hai nước".

 
Đại tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Bên cạnh sự giúp đỡ của người dân, Tiểu khu Quân sự Mondulkiri của bạn cũng thường xuyên cử các cán bộ dạn dày kinh nghiệm đường rừng để hỗ trợ Đội K51 thực hiện nhiệm vụ được thuận lợi nhất. Tiêu biểu như Thiếu úy S'Rây Mập và Thiếu úy Kha Cân. Đây là những cán bộ công tác trong quân đội lâu năm, vừa giỏi phiên dịch, lại làm tuyên truyền tốt nên thường xuyên khai thác được nhiều thông tin giá trị về mộ liệt sĩ. Vừa qua, kết nối từ sơ đồ mộ chí và nguồn tin từ bạn rằng ở khu vực núi Nậm Nia từng chôn cất nhiều mộ liệt sĩ, Đội K51 đã cử tổ khảo sát, xác minh. Kiên nhẫn lật từng thớ đất nghi ngờ có mộ liệt sĩ, sau gần một tháng ròng rã kiếm tìm, cuối cùng Đội K51 cũng phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ được an táng theo hàng ở ngay tại chân núi.

Thượng tá Trịnh Ngọc Kiệm, Đội trưởng Đội K51 cảm động: Đội K51 làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Mondulkiri có khí hậu khắc nghiệt, địa hình rừng núi hiểm trở. Ngoài những khác biệt về phong tục, tập quán, ngôn ngữ, 22 năm thực hiện nhiệm vụ, Đội luôn đối diện với nhiều khó khăn, nhất là địa hình biến dạng, thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít đi, độ chính xác không cao, sơ đồ mộ chí và các nhân chứng không nhiều. May mắn là sự bền bỉ của Đội luôn được vun đắp thêm bởi những ân tình mà nhân dân nước bạn dành tặng.

Trân trọng sự giúp đỡ của bạn, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thường xuyên triển khai các hoạt động tri ân, nghĩa tình. Chỉ riêng mùa khô 2022 - 2023, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tổ chức trao tiền hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam cho Ban Chuyên trách tỉnh Mondulkiri với tổng số tiền 13.000 đô la; tổ chức hỗ trợ sửa chữa nhà cho 4 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng 310 suất quà cho các gia đình nghèo thuộc xã S’re Kh’tum, huyện Keosama và xã Busara, huyện Betchanđa, tỉnh Mondulkiri với tổng kinh phí 200 triệu đồng. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cũng đã tổ chức thăm, khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 500 lượt người; tặng 350 suất quà cho nhân dân xã K’rông Tes, huyện Betchanda nhân dịp Tết Cổ truyền Chol Chnăm Thmây với tổng trị giá gần 250 triệu đồng.

Lãnh đạo tỉnh tổ chức đón, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập về từ Campuchia.

Về phía Đội K51, khi nhân dân bạn cần, đơn vị luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân thu hoạch mùa màng, tham gia dọn vệ sinh khu vực công cộng. Nhân dân ốm đau, Đội cũng không nề hà cử cán bộ quân y xuống phum, sóc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Thông qua các chương trình, hoạt động đã tuyên truyền đến lãnh đạo, chính quyền và nhân dân nước bạn biết, hiểu rõ hơn về chủ trương, chế độ, chính sách được hưởng khi cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ Việt Nam. Đội K51 vì vậy được nhân dân bạn quý mến, giúp đỡ chí tình chí nghĩa.

Đại tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho biết, để tiếp tục hoàn thành tốt trọng trách được giao, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác ngoại giao nhân dân, kết hợp tuyên truyền bằng nhiều nội dung, hình thức, cũng như tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của chính quyền và nhân dân Campuchia.

Song Quỳnh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chủ động kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động
Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề để người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.