Multimedia Đọc Báo in

Giúp người nghèo an cư

08:12, 09/06/2024

Huyện biên giới Buôn Đôn đã và đang triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau nhằm tạo điều kiện để các hộ gặp khó khăn về nhà ở an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Theo thống kê, huyện Buôn Đôn còn hơn 300 hộ đang ở nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ kinh phí sửa chữa và xây dựng mới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Buôn Đôn Y Sê Êban cho biết, để hỗ trợ số hộ trên, với mức trung bình 50 triệu đồng/nhà cần 15 tỷ đồng, đây là số tiền quá lớn đối với địa phương trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Để khắc phục khó khăn, huyện đã chủ động tìm kiếm, tiếp cận nhiều kênh, nhiều nguồn để vận động kinh phí.

Công an huyện Buôn Đôn bàn giao nhà Tình nghĩa tặng hộ anh Y Ngul Byă (buôn Kô Đung A, xã Ea Nuôl), căn nhà đầu tiên trong 81 nhà do Bộ Công an hỗ trợ kinh phí xây dựng.

Trong đó, phải kể đến nguồn vốn từ Đề án hỗ trợ xây dựng 1.200 nhà ở cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh của Bộ Công an và tỉnh Đắk Lắk. Huyện có 81 hộ được thụ hưởng đề án với mức hỗ trợ mỗi hộ 80 triệu đồng để xây dựng nhà Tình nghĩa, trong đó Bộ Công an hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại là nguồn đối ứng của tỉnh, địa phương. Hiện Công an huyện chủ trì, phối hợp tiến hành khởi công xây dựng, dự kiến bàn giao cho các hộ trước lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024).

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng kết nối, phối hợp kêu gọi, vận động kinh phí từ các doanh nghiệp. Kết quả đã có các doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Liên đoàn Quần vợt Đắk Lắk, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí hỗ trợ tổng cộng 465 triệu đồng, giúp huyện có kinh phí triển khai xây dựng 10 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Như vậy, chỉ với hai kênh trên, huyện Buôn Đôn đã có 91 hộ nghèo được xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2024 này.

Cùng với đó, sẻ chia với địa phương còn nhiều khó khăn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng hỗ trợ kinh phí, giúp Buôn Đôn xây dựng thêm 10 nhà Đại đoàn kết, nâng tổng số nhà Tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết mà địa phương xây dựng trong năm 2024 lên 101 nhà.

Ngoài việc kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ, về phía địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng phát huy nội lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đóng góp xây dựng Quỹ Vì người nghèo. Từ nguồn quỹ vận động được, từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã giải ngân 300 triệu đồng, hỗ trợ 7 hộ tại các xã Ea Nuôl, Ea Bar, Cuôr Knia và Krông Na xây dựng nhà. Món quà tặng ý nghĩa, tấm lòng nhân ái của cộng đồng cũng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Dẫu đã rất nỗ lực, song trên thực tế, số hộ cần được hỗ trợ kinh phí xây nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương trên địa bàn huyện vẫn còn khá lớn; chương trình, mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, mà "nút thắt" chính là vấn đề tài chính. Huyện Buôn Đôn vẫn rất cần sự chung tay, góp sức nhiều hơn nữa từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh nhằm giúp đỡ những hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho địa phương.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động
Tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động tỉnh năm 2024 diễn ra sáng 3/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà khẳng định, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng và Nhà nước.