Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk:

174 lao động Đắk Lắk đỗ Kỳ thi tiếng Hàn năm 2024

10:12, 05/07/2024

174 lao động của tỉnh Đắk Lắk có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (EPS) vừa đỗ Kỳ thi tiếng Hàn đợt 1 năm 2024, được tổ chức từ ngày 5/3 đến 14/6/2024. 

Số lao động thi đỗ kỳ thi tiếng Hàn đợt này chủ yếu là lao động của các huyện: Cư Kuin, Krông Năng, Ea Kar...; phần lớn học tiếng Hàn tại Trung tâm Ngoại ngữ Khôi Nguyên (TP. Buôn Ma Thuột).

Điểm mới trong kỳ thi tiếng Hàn năm nay là điểm chuẩn đỗ từ 150 điểm trở lên, trong khi đó điểm chuẩn của năm 2023 chỉ từ 130-135 điểm. Với tỷ lệ 53,33% thí sinh thi đỗ trên tổng số người lao động thi đỗ của toàn vùng Tây Nguyên, cho thấy chất lượng học, thi tiếng Hàn của tỉnh Đắk Lắk nâng lên.

Lao động Đắk Lắk làm hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn đợt 1, năm 2024.
Lao động Đắk Lắk làm hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn đợt 1, năm 2024.

Ông Lê Hải Lý, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk cho biết, sau khi có kết quả thi này (đợt thi vòng 1), đơn vị đã liên hệ với người lao động hướng dẫn các bước tiếp theo để hoàn tất hồ sơ tham dự kỳ thi kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực (đợt thi vòng 2), dự kiến diễn ra từ ngày 22/7- 6/8/2024.

Lưu ý, người lao động không tham gia kỳ kiểm tra tay nghề sẽ không được làm hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS. Chỉ những người lao động vượt qua cả hai vòng thi mới có đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký tham gia chương trình lao động tại Hàn Quốc theo hệ thống Phép lưu trú (EPS).

Được biết, từ sau đại dịch COVID-19 được kiểm soát đến nay đã có 1.271 lao động của tỉnh Đắk Lắk đăng ký kỳ thi theo Chương trình EPS, trong đó có 425 lao động đã vượt qua cả hai vòng thi, được làm hồ sơ dự tuyển để giới thiệu với các nhà tuyển dụng Hàn Quốc.

 Nguyên Phượng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nâng cao vai trò, tiếng nói của phụ nữ dân tộc thiểu số huyện Buôn Đôn
Sau 3 năm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025 đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Buôn Đôn.