Multimedia Đọc Báo in

Chủ động khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm và điều trị hiệu quả

08:11, 10/12/2024

Khám sức khỏe định kỳ là việc kiểm tra sức khỏe vào một thời gian nhất định để đánh giá tổng quan tình trạng sức khỏe của mỗi người, giúp phát hiện kịp thời các vấn đề bất thường để điều trị hiệu quả.

Các bác sĩ khuyến cáo tất cả mọi người nên khám sức khỏe định kỳ ít nhất một năm một lần. Những trường hợp có triệu chứng bệnh thì phải đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, thực tế hầu hết mọi người chưa có thói quen khám sức khỏe định kỳ mà chỉ đi khám bệnh khi đã có những bất thường về sức khỏe.

Đơn cử như trường hợp ông N.P.B. (68 tuổi, trú huyện Buôn Đôn) cả cuộc đời miệt mài với công việc đồng áng mà chưa bao giờ đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Những khi trái gió, trở trời, cơ thể có dấu hiệu yếu, mệt, phát sốt thì giải pháp quen thuộc của ông là gọi người đến nhà truyền nước hoặc tự ý đi mua thuốc uống.

Gần đây, ông B. bị đau bụng, cho rằng do bưng bê nặng bị căng cơ gây đau bụng nên ông chủ quan không đi kiểm tra sức khỏe. Đến khi những cơn đau càng ngày càng tăng, tái đi tái lại nhiều lần trong ngày, ông mới đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị viêm túi mật hoại tử phải phẫu thuật cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng Khoa ngoại thận tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân. Ảnh: Bảo Trọng
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng Khoa ngoại thận tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân. Ảnh: Bảo Trọng

Trường hợp khác là ông N.V.P. (xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp) mới đây phải vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu trong tình trạng bí tiểu, đau tức vùng lưng phải, đột quỵ lần hai gây yếu liệt nửa người bên trái, nhiễm khuẩn đường tiết niệu kháng thuốc.

Được biết, ông P. phát hiện sỏi thận đã lâu nhưng không đến bệnh viện điều trị và cũng không kiểm tra sức khỏe định kỳ mà ở nhà tự mua thuốc uống cho tan sỏi. Một năm sau, khi có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, đo huyết áp phát hiện huyết áp cao, ông vẫn tiếp tục tự mua thuốc huyết áp uống, 3 tháng sau thì bị đột quỵ. Việc điều trị bây giờ rất khó khăn, tốn kém và thời gian nằm viện phải kéo dài.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng Khoa Ngoại thận tiết niệu (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) cho biết, người dân hiện vẫn chưa chú trọng khám sức khỏe định kỳ, thậm chí khi đã có bệnh rồi nhưng vẫn không kiểm tra tình trạng bệnh thường xuyên. Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ngoại thận tiết niệu thì hầu hết đều đến khám khi đã có triệu chứng mắc bệnh hoặc bệnh nặng. Cũng do không khám sức khỏe định kỳ nên có khoảng 40% bệnh nhân nhập viện khi cơ thể đã có nhiều biến chứng nguy hiểm, việc điều trị kéo dài và sức khỏe cũng khó hồi phục.

“Biện pháp đơn giản và khoa học nhất để phát hiện bệnh sớm, hạn chế tối đa những thương tổn và ngăn ngừa biến chứng của bệnh lý là kiểm tra sức khỏe định kỳ. Mỗi người nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất một năm một lần, đặc biệt là những người cao tuổi hoặc những người có bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp hoặc bệnh tim mạch…

Mỗi người cần duy trì khám sức khỏe định kỳ cho dù có bệnh hay không. Việc làm này không chỉ là để theo dõi tình hình sức khỏe hiện tại mà còn sớm phát hiện bệnh, từ đó có phương pháp điều trị kịp thời giúp người bệnh vừa tiết kiệm chi phí vừa phòng, chống bệnh tốt hơn. Đối với những trường hợp có bệnh, đang điều trị và theo dõi thì cần đi khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa để có hướng điều trị và xử lý kịp thời khi bệnh có chiều hướng xấu”, bác sĩ Hoàng khuyến cáo.

Mỹ Hạnh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Khơi dậy và lan tỏa tinh thần 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột
Sáng 10/2, Ban tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk và Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 – 10/3/2025)”.