Huyện Krông Pắc: Huy động các nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát
Năm 2025, huyện Krông Pắc phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng và sửa chữa 565 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Thông qua phát động của các cấp ủy, chính quyền, phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đã và đang nhận được sự quan tâm, đóng góp của nhiều tổ chức, cá nhân để người nghèo sớm an cư theo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Người nghèo chờ mong
Đã hơn 10 năm kể từ ngày bố mẹ chia cho căn nhà gỗ cũ để ở riêng, chị H’Dit Mlô (buôn Kla, xã Krông Búk) vẫn không có đủ điều kiện sửa chữa. Đứng trong căn nhà đã hư hỏng, xuống cấp theo năm tháng, chị H’Dit phân trần: “Hai vợ chồng tôi chỉ có 1 sào ruộng, không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì thì làm nấy, thu nhập rất bấp bênh”.
Gần 5 năm trước, chị H’Dit vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư chăn nuôi. Lúc ấy, chị sửa sang chuồng trại, mua 2 con bò sinh sản về nuôi. Nhưng không may, cả 2 con bò đều chết vì mắc bệnh viêm da nổi cục. Không nản lòng trước khó khăn, chị lại nhận “nuôi bò rẽ” cho người họ hàng với hy vọng sẽ tích lũy đủ tiền trả nợ vốn vay. Rút kinh nghiệm từ lần nuôi trước, lần này, chị chăm sóc, phòng bệnh rất kỹ lưỡng. Nhờ đó, 2 con “bò rẽ” sinh trưởng tốt, 1 con bò mẹ đã sinh được 1 bê con.
![]() |
Chị H’Dit Mlô (thứ hai từ phải sang) sống trong căn nhà gỗ cũ nát, xuống cấp |
Kinh tế khó khăn lại gặp rủi ro do dịch bệnh, mong muốn sửa chữa căn nhà để tránh cảnh mưa dột, gió lùa, chị H’Dit vẫn không thể thực hiện được. Chính vì thế khi biết gia đình sẽ được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, chị rất vui, chỉ mong căn nhà sớm khởi công để vợ chồng, con cái được ở trong căn nhà mới và vươn lên thoát nghèo.
"Qua rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở, nhiều hộ chưa bảo đảm điều kiện để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát do có nhà trên đất nông nghiệp, đất thuộc quản lý của các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp… Huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tìm giải pháp phù hợp để hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống"- Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc Nguyễn Thị Kim Oanh. |
Tương tự như chị H’Dit, gia đình ông Y Sơm Êban (buôn Pu, xã Ea Knuếc) cũng sống trong căn nhà gỗ xiêu vẹo, diện tích chưa đến 50 m2. Đất canh tác ít, thu nhập của vợ chồng ông chủ yếu dựa vào việc làm thuê. Bản thân ông lại thường xuyên đau ốm nên kinh tế gia đình cứ mãi chật vật. Khi được địa phương khảo sát để hỗ trợ xây nhà ở mới theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, ông vui mừng không ngủ được. Ông tâm sự: “Chỉ cần nghĩ đến việc cả gia đình được ở trong căn nhà xây kiên cố, sạch đẹp, tự nhiên người khỏe khoắn hẳn ra. Vợ chồng mình và các con ai cũng chờ mong căn nhà sẽ sớm được xây dựng”.
Tích cực huy động các nguồn lực
Theo Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của UBND tỉnh, mỗi căn nhà được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa sẽ bảo đảm tiêu chuẩn nhà “3 cứng” (nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng). Trong đó, nhà xây mới sẽ theo mẫu với diện tích 4 m x 9 m (tổng diện tích 36 m2 bao gồm 4 m2 hiên). Kinh phí xây dựng 1 căn nhà là 80 triệu đồng, trong đó có 60 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Trung ương và 20 triệu đồng từ ngân sách tỉnh.
Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc huyện Krông Pắc đã triển khai tuyên truyền rộng rãi về ý nghĩa nhân văn của chương trình, tổ chức các hoạt động phát động, vận động ủng hộ chương trình theo tinh thần “Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”. Bên cạnh đó, huyện cũng đã thực hiện tốt công tác rà soát, nắm tình hình, điều kiện của các hộ, nhất là về đất ở phù hợp với quy hoạch, giao các cơ quan chức năng hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục bảo đảm quy định của pháp luật.
![]() |
Ông Y Sơm Êban (thứ hai từ trái sang) chia sẻ tâm tư, nguyện vọng về căn nhà sắp được hỗ trợ xây dựng. |
Đến nay, các xã, thị trấn đều đã triển khai phát động ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương, tích cực huy động các nguồn lực tại chỗ đồng hành với nguồn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh. Đơn cử tại xã Krông Búk, qua phát động của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đã thực hiện ủng hộ kinh phí từ 1 ngày lương trở lên; cấp ủy chi bộ, ban tự quản, ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tại thôn, buôn cũng tăng cường vận động người dân tham gia góp sức bằng tiền, vật dụng hoặc ngày công theo điều kiện…
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Krông Búk Nguyễn Hải Sâm cho biết, các phong trào xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà Tình nghĩa đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành của người dân, doanh nghiệp. Nhờ vậy, mỗi năm, trung bình địa phương xây dựng và sửa chữa trên 10 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo. Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, địa phương sẽ tiếp tục vận động người dân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cũng như động viên chính gia đình được thụ hưởng và người thân trong dòng họ tích cực đối ứng bằng tiền, ngày công… để căn nhà mới thêm khang trang, sạch đẹp. Mặt khác, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương sẽ luôn đồng hành, phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng, sửa chữa nhà ở bảo đảm thi công an toàn, thuận lợi và đúng tiến độ.
Đinh Nga
Ý kiến bạn đọc