Multimedia Đọc Báo in

Nước sạch về buôn

07:04, 28/03/2025

Nằm ở vùng trũng, chuyện sống chung với nguồn nước nhiễm phèn nặng luôn là nỗi ám ảnh của bà con nhiều buôn làng trên địa bàn huyện Lắk.

Đầu tháng Ba vừa qua, công trình cấp nước cho thị trấn Liên Sơn và các xã Đắk Liêng, Đắk Nuê (huyện Lắk) được khánh thành, đưa vào vận hành, quy mô có thể cung cấp nước sinh hoạt cho gần 4.600 hộ dân vùng dự án.

Sau gần một tháng đưa vào hoạt động, đã có gần 3.000 hộ dân ở vùng dự án đăng ký và được đấu nối đường ống cấp nước về tận nhà. Nước sạch về tận ngõ đã và đang góp phần giải cơn khát về nguồn nước sinh hoạt, nâng cao đời sống của người dân.

Từ ngày có nước sạch, hộ bà H’Bhắt Nơm ở buôn Jun, thị trấn Liên Sơn yên tâm sử dụng sinh hoạt hằng ngày.

Dù nhà ở ngay trung tâm thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk), nhưng hàng chục năm nay gia đình bà H’Bhắt Nơm (buôn Jun) cùng nhiều hộ dân khác trong buôn phải chật vật đi tìm nguồn nước sinh hoạt. Do nhà ở vùng trũng, một phía giáp với cánh đồng lúa, một phía giáp với hồ Lắk, nguồn nước giếng rất dồi dào nhưng nhiễm phèn nặng nên chỉ sử dụng cho việc giặt quần áo, tưới cây, rửa rau. Còn nước để nấu ăn và uống thì phải dùng can nhựa đi lấy nơi khác về, thậm chí trữ nước mưa để sinh hoạt. Bà H’Bhắt Nơm vui mừng chia sẻ, sau nhiều năm chờ đợi, đến tháng Ba vừa rồi nước sạch đã được kéo về tận nhà, từ nay không còn phải lo nghĩ việc tìm kiếm nguồn nước sinh hoạt hằng ngày nữa.

Cùng chung niềm vui như nhiều hộ dân ở buôn Jun (thị trấn Liên Sơn), gần 1.400 hộ dân ở xã Đắk Liêng cũng được giải cơn khát về nguồn nước sinh hoạt. Bà Chu Thị Hồng, ở thôn Xóm Huế (xã Đắk Liêng) bộc bạch, gần 50 năm nay, gia đình bà phải sống chung với nguồn nước nhiễm phèn. Mỗi lần bơm nước từ giếng lên mùi tanh rất khó chịu, các vật dụng cũng ngả sang màu vàng do nước nhiễm phèn nặng. Lo ngại ảnh hưởng sức khỏe, gia đình bà phải xây bể lọc lớn để lọc nước trước khi sử dụng. Tuy nhiên, cực chẳng đã mới phải sử dụng nguồn nước này vì việc lọc qua bể chỉ hạn chế được phần nào các tạp chất trong nước. Từ ngày có nước sinh hoạt được kéo về tận nhà, gia đình bà rất an tâm khi sử dụng.

Ở buôn Yuk (xã Đắk Liêng), hệ thống đường ống cũng được đấu nối cho gần 100 hộ dân. Anh Y Quý Bđáp cho hay, có nước sạch, người dân ai cũng phấn khởi. Tuy nhiên, do đang trong giai đoạn thử nghiệm nên nguồn nước chưa ổn định, lúc mạnh, lúc yếu. Do vậy, anh mong đơn vị quản lý, vận hành có giải pháp phù hợp để nguồn nước từ công trình đáp ứng nhu cầu sử dụng của bà con.

Hệ thống bể lọc tại trạm xử lý nước được xây dựng trên địa phận xã Đắk Phơi, huyện Lắk.

Đại diện chủ đầu tư, ông Lữ Ngọc Sinh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan vận hành để bảo đảm công trình hoạt động hiệu quả, bền vững, cung cấp nước ổn định cho người dân. Đồng thời, mong bà con cùng chung tay bảo vệ công trình, sử dụng nước tiết kiệm và hợp lý.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lắk Võ Thành Huệ, việc khánh thành và đưa vào vận hành công trình hệ thống cấp nước cho thị trấn Liên Sơn, xã Đắk Liêng và xã Đắk Nuê đúng dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 – 10/3/2025) là sự kiện ý nghĩa đối với người dân huyện Lắk nói chung và người dân vùng dự án nói riêng. Có nguồn nước hợp vệ sinh là niềm vui rất lớn đối với bà con địa phương. Nước sạch được kéo về tận ngõ, người dân không phải sử dụng những nguồn nước bị ô nhiễm, không còn chịu cảnh thiếu nước vào mùa khô.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(Video) Kiên quyết thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm 
Đắk Lắk có diện tích rừng lớn nhất cả nước. Không chỉ gặp khó trong việc quản lý, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy, tỉnh Đắk Lắk còn đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép. ​​​​​​​