Thông tin về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trung tâm Bảo trợ xã hội
UBND TP. Buôn Ma Thuột cho biết, ngày 15/3, Văn phòng HĐND và UBND thành phố đã tiếp nhận thông tin nghi ngờ có vụ ngộ độc thực phẩm tại Trung tâm Bảo trợ xã hội (thôn 10, xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột).
Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội điều tra ngộ độc thực phẩm của TP. Buôn Ma Thuột do Trung tâm Y tế thành phố chủ trì đã đến Bệnh viện Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột tiến hành điều tra 6 người nhập viện điều trị nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.
Văn phòng HĐND và UBND thành phố đã làm việc với Bệnh viện Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột và được cung cấp kết quả xét nghiệm phân của 3 người bệnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy: 1/3 người có bào nang Amibe; 1/3 người có nấm; 3/3 người có hồng cầu (từ + đến +++); 3/3 người có bạch cầu (+++).
![]() |
Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột nơi tiếp nhận, điều trị cho các bệnh nhân ở Trung tâm Bảo trợ xã hội. |
Trước đó, từ ngày 11 đến 13/3, Trung tâm Bảo trợ xã hội ghi nhận 14 người có các biểu hiện như đau bụng, đi ngoài phân lỏng 2-3 lần/ngày và những người này đều được khám, điều trị. Ngày 14/3, Trung tâm đã chuyển 6 người lên Bệnh viện Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột điều trị do có máu trong phân và suy kiệt; 8 người còn lại có 3 người đã khỏe, 5 người đã ổn định không còn các triệu chứng như ban đầu. Từ ngày 14 đến 15/3 không phát hiện cũng như ghi nhận thêm trường hợp nào.
Qua kết quả làm việc với Trung tâm Bảo trợ xã hội và kết quả điều tra tại Bệnh viện Đa khoa thành phố, Văn phòng HĐND, UBND thành phố và Đội điều tra ngộ độc thực phẩm do Trung tâm Y tế chủ trì nhận thấy, bếp ăn tập thể của Trung tâm Bảo trợ xã hội đã thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định. Hằng ngày bếp ăn Trung tâm Bảo trợ xã hội tại cơ sở Hòa Thắng thực hiện phục vụ dinh dưỡng cho 160 suất (bao gồm các cháu, các cụ người cao tuổi, người khuyết tật và người cần bảo vệ khẩn cấp). Thời gian từ ngày 11/3 đến 13/3, số người có các biểu hiện rối loạn tiêu hóa (đau bụng, tiêu chảy, nôn), sốt nhẹ đều là các đối tượng tập trung tại một khu vực dành riêng cho đối tượng là người già, người khuyết tật không tự phục vụ được, không tự ăn uống, không tự vệ sinh cá nhân, các hoạt động hằng ngày đều phải có sự hỗ trợ, chăm sóc, phụ thuộc hoàn toàn vào nhân viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội.
Sau khi các ca bệnh có hiện tượng tăng dần lên, Trung tâm Bảo trợ xã hội đã kiểm tra công tác chăm sóc và vệ sinh khuôn viên của các đối tượng này phát hiện có hiện tượng giặt chung quần áo của người nhiễm bệnh lẫn trong máy giặt công nghiệp nên đã triển khai tổng vệ sinh toàn bộ khu nhà ở và quanh khuôn viên bằng chất tẩy, phun khử khuẩn bằng Cloramin B; vệ sinh khay ăn sạch sẽ, nhúng qua nước sôi và úp khô ráo; giặt riêng áo quần của người bị bệnh, phơi nơi có ánh sáng mặt trời.
Hồng Chuyên
Ý kiến bạn đọc