Multimedia Đọc Báo in

Xứng danh “thủ lĩnh” thanh niên

08:30, 26/03/2025

Mỗi người ghi dấu ấn ở một lĩnh vực khác nhau, nhưng những “thủ lĩnh” thanh niên đều mang trong mình khát khao cống hiến, nhiệt huyết, không ngừng sáng tạo trong triển khai các mô hình, hoạt động mới, góp phần đưa công tác Đoàn, phong trào thanh niên phát triển.

Rèn luyện kỹ năng cho học sinh

Với vai trò là “cánh chim đầu đàn” của phong trào ở đơn vị, anh Phan Mạnh Tiến, Bí thư Đoàn Trường THPT Thực hành Cao Nguyên đã cùng với Ban Chấp hành (BCH) Đoàn trường phát động và triển khai các các đợt thi đua sâu rộng trong học sinh như: tổ chức các cuộc thi Olympic cấp trường, lựa chọn cá nhân có năng lực tạo nguồn cho các kỳ thi học sinh giỏi; phát động thi đua “Tuần học tốt” nhằm động viên, khuyến khích học sinh nỗ lực trong học tập.

Để tạo môi trường tốt cho học sinh rèn luyện, Đoàn trường còn tổ chức song song các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, kỹ năng sống và các chương trình như “Tiếp sức mùa thi”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Chiến dịch hoa phượng đỏ”.

Anh Phan Mạnh Tiến.

Anh Tiến chia sẻ: “Bên cạnh việc vững kiến thức trong học tập thì tham gia hoạt động cộng đồng giúp đoàn viên, học sinh có thêm hiểu biết về thực tiễn cuộc sống, nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của bản thân với cộng đồng. Từ đó, tích cực học tập, rèn luyện trở thành công dân có ích cho xã hội”.

Thông qua các hoạt động này, trong năm học 2023 – 2024, có 1 học sinh của trường tham gia và đoạt giải Nhì trong cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV; 1 học sinh đoạt giải Khuyến khích tại cuộc thi Tinh hoa Việt Nam do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Nữ "thủ lĩnh" Đoàn tiên phong chuyển đổi số

Không chỉ là một "thủ lĩnh" Đoàn năng động, chị Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đoàn phường Tân An (TP. Buôn Ma Thuột) tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số, từng bước đưa công nghệ thông tin vào công tác Đoàn và cuộc sống.

Chị Ngọc cùng BCH Đoàn phường tham mưu thực hiện các mô hình “Ngày không viết”, “Ngày trực tuyến”, “Ngày không hẹn”; thành lập và duy trì đội tình nguyện “Thanh niên xung kích tham gia cải cách hành chính”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”. Qua đó hỗ trợ người dân đăng ký tạo tài khoản, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, số hóa hồ sơ hộ tịch, kích hoạt định danh điện tử, hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến cấp căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi tại địa phương.

Chị Nguyễn Thị Ngọc.

Ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển kinh tế, chị Ngọc đã lên ý tưởng và hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế tập thể Tổ hợp tác thanh niên “Xe công nghệ”; đồng thời kết nối với Hợp tác xã vận tải Đồng Tiến và các ứng dụng vận chuyển, giao hàng để kết nối, tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn.

Theo chị Ngọc, chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng mà đoàn viên, thanh niên cần thực hiện và phát huy vai trò nòng cốt. Nhờ có công nghệ số, những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, địa phương đến gần hơn, nhanh hơn với nhân dân. Vì vậy, mỗi hoạt động của Đoàn Thanh niên phường triển khai đều đặt ra mục tiêu phải làm sao để mang lại những dấu ấn xã hội tích cực, được người dân đồng tình và tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Cùng lan tỏa lối sống “xanh”

Tham gia rất nhiều dự án, hoạt động cộng đồng về bảo vệ môi trường, chị Đỗ Thị Kim Ngọc, Phó Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk luôn mong muốn lan tỏa lối sống “xanh” đến mọi người chung quanh.

Chị Đỗ Thị Kim Ngọc, anh Phan Mạnh Tiến và chị Nguyễn Thị Ngọc (lần lượt từ trái sang) nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
 

Anh Phan Mạnh Tiến, chị Nguyễn Thị Ngọc và chị Đỗ Thị Kim Ngọc là 3 cá nhân của tỉnh Đắk Lắk vinh dự được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.

Nghĩ là làm, năm 2023, chị Ngọc đã lên ý tưởng để thực hiện mô hình “Trạm thu gom pin cũ – nhận cây xanh”.

Để tạo hiệu ứng lan tỏa, chương trình được chị lên kế hoạch tổ chức vào các đợt hưởng ứng ngày lễ, kỷ niệm, ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động về bảo vệ môi trường tại các điểm công cộng trên địa bàn thành phố và tại các thôn, buôn khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, mô hình này đã thu hút hơn 600 lượt đoàn viên, thanh niên, người dân tham gia, thu gom được hơn 50 kg pin đã qua sử dụng và hiện vẫn đang được nhân rộng tới các chi đoàn, chi hội để tiếp tục triển khai trong các hoạt động, chương trình của đơn vị.

Ngoài ra, để đưa các thông điệp về bảo vệ môi trường đến với cộng đồng, chị Ngọc đã tham mưu Đoàn trường phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể tại các địa phương cùng tham gia tuyên truyền ở khu dân cư về tác hại của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu; ý nghĩa của việc sống "xanh" bằng những hành động thiết thực như: trồng cây xanh; tái chế chai, lọ nhựa; không vứt rác bừa bãi; sử dụng các vật dụng thân thiện với môi trường...

“Với những việc làm tuy đơn giản nhưng lại là bí quyết giúp mọi người, mọi nhà có thể sống “xanh” hơn, chúng tôi muốn đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên thông qua những hoạt động này từng bước nâng cao nhận thức, hành động và trách nhiệm của mình về thực hành kỹ năng xanh, hành vi xanh, thúc đẩy lối sống xanh, truyền cảm hứng và nhân rộng lối sống xanh có ích tới cộng đồng”, chị Ngọc chia sẻ.

Anh Phương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Kiên quyết thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm 
Đắk Lắk có diện tích rừng lớn nhất cả nước. Không chỉ gặp khó trong việc quản lý, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy, tỉnh Đắk Lắk còn đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép. ​​​​​​​