18:49, 12/04/2025
Trong 2 ngày 12 và 13/4, tại Trung tâm du lịch Cầu treo Buôn Đôn (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn), UBND huyện Buôn Đôn đã phối hợp tổ chức Ngày hội văn hoá các dân tộc huyện Buôn Đôn và Tết Bunpimay - Lào Phật lịch 2568 năm 2025.
Về chung vui trong ngày hội có lãnh đạo UBND tỉnh; Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành; Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Buôn Đôn; cùng đông đảo đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Buôn Đôn và du khách.
 |
Các đại biểu tham dự |
Tết Bunpimay là lễ hội lớn nhất trong năm của người Lào. Hằng năm, vào dịp Tết Bunpimay, UBND huyện Buôn Đôn đều long trọng tổ chức Tết Bunpimay giúp nhân dân người Việt gốc Lào trên địa bàn vui Tết cổ truyền của dân tộc.
Ngày Tết diễn ra với những nghi lễ truyền thống như: Lễ cúng năm mới; Lễ hội hoa đăng; Lễ tắm phật; Lễ buộc chỉ cổ tay; đắp tháp cát; Lễ diễu hành, rước nàng chúa xuân Nang Sangkhane.
 |
Phó Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn Lê Văn Nuôi phát biểu khai mạc. |
Đến với ngày Tết, trong không khí ấm cúng, thắm tình đoàn kết, nhân dân trên địa bàn, du khách được cầu chúc may mắn, buộc chỉ tay, hoà mình vào điệu múa lăm vông truyền thống của người Lào. Đặc biệt được tham dự hội té nước và thưởng thức các món ẩm thực truyền thống của người Lào.
Ngoài ra, du khách còn có cơ hội tìm hiểu những nét văn hoá phong phú, đặc sắc của người Việt gốc Lào ở huyện Buôn Đôn; trải nghiệm du lịch thân thiện với voi…
 |
Nhân dân cùng các nhà sư cầu nguyện bình an cho năm mới. |
Trong khuôn khổ Ngày hội văn hoá các dân tộc huyện Buôn Đôn và Tết Bunpimay - Lào Phật lịch 2568 năm 2025 cũng đã diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như: triển lãm ảnh nghệ thuật “Đất và người Buôn Đôn - chặng đường 50 năm ấn tượng và bản sắc”; chương trình biểu diễn nghệ thuật “Buôn Đôn huyền thoại một vùng đất”; chương trình “Rực rỡ sắc màu – trình diễn pháo hoa nghệ thuật”; triển lãm lưu động “Hoàng Sa -Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý” năm 2025; Khai mạc triển lãm vào trao giải tác phẩm mỹ thuật, điêu khắc “Voi - Niềm tự hào của Buôn Đôn, Đắk Lắk”; hội chợ văn hoá với các gian hàng ẩm thực, thổ cẩm, sản phẩm OCOP…
 |
Khách tham dự Tết Bunpimay được buộc chỉ tay cầu may mắn. |
Ngày hội văn hoá các dân tộc huyện Buôn Đôn và Tết Bunpimay - Lào Phật lịch 2568 năm 2025 nhằm tăng cường tình đoàn kết các dân tộc, làm phong phú thêm kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, đồng thời góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.
Đây là dịp để đồng bào các dân tộc được gặp gỡ giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc; góp phần tôn vinh và thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc, xây dựng và phát triển đời sống văn hoá lành mạnh, tiến bộ.
 |
Du khách trải nghiệm du lịch thân thiện với voi. |
Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam” 19/4, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện Buôn Đôn (7/10/1995 - 7/10/2025).
Một số hình ảnh tại Ngày hội văn hoá các dân tộc huyện Buôn Đôn và Tết Bunpimay - Lào Phật lịch 2568 năm 2025:
 |
Các đại biểu.. |
 |
...và nhân dân về chung vui Tết Bunpimay. |
 |
Nghi lễ rước Phật. |
 |
Thực hành nghi lễ tắm Phật trong Tết Bunpimay. |
 |
Sư thầy vẩy nước ban phước lành, cầu may mắn cho mọi người. |
 |
Thả hoa đăng mang đi xui rủi năm cũ cầu may mắn cho năm mới. |
 |
Đắp tháp cát trong Tết Bunpimay. |
 |
Người dân và du khách thích thú với hội té nước. |
 |
Thường trực huyện uỷ Buôn Đôn tặng quà chúc mừng tại Tết Bunpimay. |
 |
Sinh viên Lào đang học tại Đắk Lắk nhận quà tại ngày Tết. |
 |
Du khách tham quan triển lãm lưu động “Hoàng Sa -Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý” năm 2025... |
 |
...và triển lãm tác phẩm mỹ thuật, điêu khắc “Voi - Niềm tự hào của Buôn Đôn, Đắk Lắk" |
|
|
Huyền Diệu
Ý kiến bạn đọc