Multimedia Đọc Báo in

Đối thoại về chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam

12:45, 11/05/2025

Ngày 9/5, tại TP. Buôn Ma Thuột, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức chương trình Đối thoại thanh niên quốc gia về thực hiện Mục tiêu 4 trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Tham dự chương trình có Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương; ông Matthew David Jackson – Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học cùng hơn 100 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương
Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, các đại biểu đã tập trung thảo luận và chia sẻ xoay quanh nội dung về thực hiện Mục tiêu 4 của Chiến lược phát triển thanh niên như: Nâng cao thể chất, tinh thần, đời sống văn hóa; chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục cho thanh niên; những kết quả đạt được tại các địa phương trong việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025; nêu lên khó khăn và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030.

Đoàn viên thanh niên
Đoàn viên thanh niên chia sẻ, đóng góp ý kiến tại chương trình.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự chương trình cũng đã được nghe các các chuyên gia, các nhà quản lý thông tin về kết quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên trong cả nước.  

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án VNM10P07 “Hỗ trợ phát triển toàn diện thanh niên về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và đáp ứng với già hóa dân số nhằm góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030”, qua đó thúc đẩy quyền tham gia chính sách của thanh niên, thể hiện cam kết mạnh mẽ giữa các tổ chức trong nước và quốc tế trong việc bảo vệ và phát triển thế hệ trẻ Việt Nam.

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Ngọt ngào câu ví, giặm
Với người dân xứ Nghệ (Nghệ An - Hà Tĩnh), dù xa quê hương lập nghiệp nơi miền đất mới nhưng họ vẫn không thể quên được làn điệu dân ca ví, giặm. Bởi đó chính là "máu thịt" gắn bó với đời sống của mỗi người, chất chứa tình cảm, cốt cách tâm hồn người xứ Nghệ…