Nhộn nhịp du lịch biển mùa hè
Những bãi biển xanh trong, sạch đẹp trải dài từ Bãi Xép, gành Đá Đĩa đến Bãi Môn – Mũi Điện, hay gần hơn là bãi tắm trung tâm Tuy Hòa, Long Thủy, Hòn Yến, Phú Thường... đang bước vào cao điểm du lịch hè.
Đáng chú ý là các địa điểm du lịch biển Đông Đắk Lắk đang thu hút đông đảo khách du lịch nội tỉnh từ Tây Đắk Lắk. Sự kết nối “biển - rừng” đang tạo nên sự nhộn nhịp và sinh khí mới cho du lịch địa phương.
Miền Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) với chiều dài bờ biển 189 km, nhiều vũng vịnh đẹp, những bãi tắm thoai thoải cát vàng là điểm đến hấp dẫn trong mùa hè nóng bức. Dọc dài từ vịnh Cù Mông đến vịnh Vũng Rô có vô số những bãi cát vàng, doi, vịnh mộng mơ; trong đó có nhiều điểm đến lý tưởng được du khách biết đến như: Hòn Nưa, Vũng Rô, Bãi Môn, bãi biển Tuy Hòa, Long Thủy, Bãi Xép - Hòn Chùa, Hòn Yến, bãi biển Vịnh Hòa, vịnh Xuân Đài – Nhất Tự Sơn.
![]() |
Bãi biển Tuy Hòa thu hút rất đông khách du lịch trong mùa hè. |
Giao thông thuận tiện hơn, khoảng cách địa lý được rút ngắn trong nội tỉnh mới đã tạo điều kiện lý tưởng để dòng khách từ Buôn Ma Thuột, Cư M’gar, Krông Năng... về phố biển nghỉ ngơi, thư giãn vào những ngày hè nóng nực. Không chỉ thưởng ngoạn phong cảnh biển, hưởng làn gió mát, tung tăng trong làn nước mát, lặn ngắm san hô, mùa này đến với các điểm biển, đảo còn hoang sơ ở Đông Đắk Lắk, du khách còn có thể cắm trại qua đêm, chơi những trò chơi trên cát, đặc biệt là được thưởng thức những món hải sản tươi sống, ngon, ngọt đậm đà hương vị biển.
“Tâm niệm mỗi chuyến đi của du khách không chỉ là hành trình khám phá mà còn là cơ hội kết nối con người với thiên nhiên, văn hóa và cộng đồng, vì thế, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch phía Đông Đắk Lắk chăm chút từng dịch vụ, mỗi điểm đến được kể bằng tất cả tình yêu và niềm tự hào” - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phú Yên Trình Quang Bảo. |
Theo các doanh nghiệp du lịch địa phương, mùa du lịch năm nay, khách hầu hết đều chọn các điểm đến là biển đảo. Anh Trần Hoàn Chương (Bảy Hòn Chùa), chuyên tổ chức tour dã ngoại Hòn Chùa cho biết, số lượng khách dã ngoại tại hòn đảo này năm nay tăng đột biến. Những ngày cao điểm lên đến vài trăm khách. Các sản phẩm ở đây gồm: các trò chơi trên biển (đi thuyền kayak, mô tô lướt sóng), lặn ngắm san hô, phục vụ ẩm thực tươi sống với các món đặc sản và cắm trại qua đêm.
Bên cạnh vẻ đẹp hoang sơ của biển, đảo, phía Đông Đắk Lắk được các hãng lữ hành đánh giá cao về sự phong phú những điểm đến so với nhiều địa phương khác.
Có thể tạm chia các ngày để trải nghiệm các điểm đến tại xứ sở “hoa vàng trên cỏ xanh” như sau: Ngày thứ nhất, tour cánh Bắc, gồm các điểm đến chính: cầu gỗ Ông Cọp - gành Đá Đĩa - Nhà thờ Mằng Lăng - Bãi Xép - Hòn Yến - đầm Ô Loan - chùa Thanh Lương.
Ngày thứ hai, tour cánh Nam, gồm các điểm đến chính: Hải đăng Mũi Điện (nơi đón ánh bình minh sớm nhất trên đất liền của Việt Nam), vịnh Vũng Rô, Di tích tàu không số, Hòn Nưa.
Ngày thứ ba, tour cánh Tây, gồm các điểm chính: Thiền viện Trúc Lâm, vườn cây đỏ cao nguyên Vân Hòa, Nhà thờ Bác Hồ, nông trại BB Farm, địa đạo Gò Thì Thùng… Số lượng điểm đến phong phú nên du khách có thể ưu tiên lựa chọn cho phù hợp với sự quan tâm và quỹ thời gian của mình.
Đó là chưa kể các điểm đến trong nội thành Tuy Hòa mà du khách phải ghé qua như: Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn, Quảng trường Tháp Nghinh Phong - Công viên biển Tuy Hòa, hồ điều hòa Hồ Sơn, làng rau Ngọc Lãng… Hay du khách có thể chọn tour trải nghiệm tắm biển, lặn ngắm san hô, câu mực, bắn cá, ngủ lại đêm ở các đảo gần bờ: Lao Mái Nhà, Hòn Chùa, Hòn Nưa…
![]() |
Lao Mái Nhà, một đảo nhỏ ven bờ thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm tắm biển, cắm trại qua đêm. |
Điều gì khiến xứ sở “hoa vàng trên cỏ xanh” thu hút du khách như vậy? Câu trả lời từ sự cảm nhận của nhiều du khách đã chia sẻ cũng như nhận xét của các hãng lữ hành là bởi biển đảo Đắk Lắk mang vẻ đẹp nguyên sơ, trong lành: Biển xanh, cát trắng, nắng vàng! Bên cạnh đó là nhiều điểm di tích văn hóa – lịch sử, tâm linh cũng như các danh lam, thắng cảnh. Ẩm thực xứ Nẫu – Đông Đắk Lắk cũng là điểm nhấn bởi sự phong phú, phong vị đặc trưng mà vẫn có thể “vừa miệng” với tất cả du khách các vùng miền trong cách chế biến. Hải sản là sự lựa chọn số một khi đến vùng đất này với nhiều loại cá, tôm, cua, mực, ốc, sò... níu lòng nhiều du khách.
Anh Nguyễn Tiến Thành (phường Buôn Ma Thuột) cảm nhận biển đảo Đắk Lắk thật đẹp, hải sản tươi ngon, đậm đà bậc nhất cả nước. Còn chị Nguyễn Cao Hồng Giang (xã Ea Súp) chia sẻ: “Thật vui khi Phú Yên hợp nhất với Đắk Lắk. Từ nay chúng tôi có thể đi du lịch ngay trong nội tỉnh, vừa có rừng vừa có biển. Lần đầu tiên đến phố biển Tuy Hòa, nhóm chúng tôi chỉ nghỉ ngơi, ăn uống và tắm biển, mà 4 ngày đã trôi qua rất nhanh. Thật tuyệt vời!”.
Trần Quới
Ý kiến bạn đọc