Multimedia Đọc Báo in

Sớm khắc phục sự cố về nước sinh hoạt ở xã Ea Ô

07:01, 21/07/2025

Thời gian gần đây, nguồn nước của công trình cấp nước sinh hoạt xã Cư Elang thỉnh thoảng xuất hiện màu nâu đục, lắng cặn đất.

Tình trạng này khiến nhiều người dân xã Ea Ô (xã Cư Elang và xã Ea Ô, thuộc huyện Ea Kar cũ) sử dụng nước của công trình rất lo lắng về chất lượng nước.

Gia đình bà Hà Thị Bảng (dân tộc Thái) là một trong nhiều hộ dân ở buôn Vân Kiều sử dụng nước từ công trình trên. Bà Bảng cho biết, gia đình bà sử dụng nước máy từ năm 2020 đến nay. Thường ngày, bà xả nước máy vào bồn chứa 1.000 lít rồi sử dụng dần. Tuy nhiên, trong những tháng qua, thi thoảng nước máy bị chuyển sang màu nâu đục, khi kiểm tra phát hiện có nhiều cặn đất ở đáy bồn. Bà phải mở vòi, xả hết phần nước đục đi, sau đó vệ sinh bồn rồi mới bơm nước lên sử dụng, rất bất tiện.

Nguồn nước của công trình cấp nước sinh hoạt xã Cư Elang vào một số thời điểm bị chuyển sang màu nâu đục. (Ảnh chụp lúc 10 giờ 50 phút ngày 15/7/2025 tại nhà bà Hà Thị Bảng).

Tương tự, gia đình ông Hà Viết Bảy (ở thôn 2) cũng gặp phải tình trạng trên. Ông Bảy cho biết, nhà ông có 5 thành viên. Trước đây gia đình ông sử dụng cả nước giếng và nước máy của công trình, đến đầu năm 2023 chuyển hẳn sang dùng nước máy. Gần đây, thỉnh thoảng nguồn nước máy khi xả ra chậu có màu nâu đục, để một lúc thì nhiều bùn đất lắng xuống. Mỗi lần như vậy, ông Bảy phải xả nước trong nhiều giờ đến khi nước trong trở lại mới tiếp tục sử dụng. “Lo sợ chất lượng nước có thể không bảo đảm, ảnh hưởng đến sức khỏe, tôi phải mua thêm 2 ống lọc gắn phía trước ống dẫn vào máy lọc nước và máy giặt của gia đình. Nhiều khi mở vòi, tôi còn thấy nước nổi nhiều bọt, trắng xóa”, ông Bảy nói.

Theo tìm hiểu, không chỉ hai hộ dân trên mà nhiều hộ dân khác ở các thôn như: thôn 1, thôn 2, thôn 6B, thôn 6E, buôn Ea Rớt, buôn Vân Kiều… sử dụng nguồn nước từ công trình cũng gặp tình trạng trên.

Về vấn đề này, ông Phạm Ngọc Bình, Giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh cho biết, tình trạng nguồn nước của công trình bị đục, lắng cặn mà người dân phản ánh là có thể do sự cố vỡ đường ống.

Thời gian qua, đơn vị thi công cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, đoạn qua xã Ea Ô (Km73+262.7) với nhiều phương tiện chuyên dùng làm việc cả ngày lẫn đêm, đã nhiều lần làm vỡ đường ống. Trong đó, một số lần đơn vị thi công làm vỡ ống nhưng không thông báo kịp thời cho phía trung tâm biết để tổ chức khắc phục, khiến một lượng đất tràn vào vị trí ống bị bể.

Cũng có trường hợp, người dân canh tác nông nghiệp vô tình làm nứt, vỡ đường ống dẫn đến thực trạng tương tự. Từ đầu năm 2025 đến nay, trung tâm đã phát hiện, xử lý 27 sự cố vỡ đường ống, chủ yếu xảy ra tại khu vực thi công đường cao tốc.

Công nhân Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh khắc phục sự cố vỡ đường ống D168 tại nút giao đường dẫn lên cao tốc thôn 6B, xã Ea Ô.

Về chất lượng, ông Bình khẳng định, nước tại công trình được xử lý theo đúng quy chuẩn quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt do Bộ Y tế ban hành. Định kỳ 6 tháng/lần, sẽ có một đơn vị đo lường chất lượng nước độc lập tiến hành lấy mẫu nước tại công trình để kiểm tra theo quy định. Lần thử gần đây nhất vào cuối năm 2024, kết quả thử mẫu nước đều đạt quy chuẩn quốc gia.

Trước phản ánh của người dân, trung tâm sẽ cử công nhân đi kiểm tra, kịp thời khắc phục triệt để các sự cố, bảo đảm việc cung cấp nước cho người dân được ổn định, liên tục. Đồng thời, đề nghị đơn vị thi công đường cao tốc, trong quá trình thi công nếu làm vỡ đường ống cần báo ngay cho trung tâm để ngừng cấp nước và sửa chữa kịp thời…

Được biết, công trình cấp nước sinh hoạt xã Cư Elang được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1445/QĐ-UBND, ngày 1 tháng 7 năm 2014. Công trình do UBND huyện Ea Kar (cũ) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 26,8 tỷ đồng. Công trình khởi công vào tháng 9/2014, hoàn thành tháng 11/2016. Công trình được bàn giao cho Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh quản lý, vận hành, khai thác vào tháng 10/2017. Trung tâm đang cung cấp nước cho 1.688 hộ dân ở xã Ea Ô.

Anh Dũng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Bác sĩ của ... voi
Ở Đắk Lắk, có những bác sĩ không làm việc trong bệnh viện mà gắn bó với rừng, với buôn làng để chăm sóc những “bệnh nhân” khổng lồ là những con voi nhà. Công việc của họ thầm lặng nhưng đầy gian nan, góp phần bảo vệ một loài vật quý đang đứng bên bờ tuyệt chủng.