Multimedia Đọc Báo in

Cầu nối xây dựng khối đại đoàn kết

08:59, 23/11/2025

Gần 20 năm gắn bó với công tác  ở thôn, anh Nguyễn Thanh (SN 1982), Trưởng thôn kiêm Bí thư Chi bộ thôn 2, xã Xuân Lộc đã tạo niềm tin vững chắc trong lòng người dân bằng sự kiên trì, chân thành và hết lòng vì công việc chung.

Thôn 2 có hơn 1.117 hộ dân, nằm giáp ranh với tỉnh Gia Lai. Phần lớn người dân làm nghề đánh bắt thủy sản, đời sống phụ thuộc nhiều vào thời tiết và nguồn lợi biển.

Trên cương vị trưởng thôn, anh Thanh đã trở thành cầu nối quan trọng giữa chính quyền với người dân, giữa các đoàn thể với cộng đồng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong mọi mặt đời sống của thôn.

Nhiều năm qua, anh Thanh chủ trì, phối hợp và triển khai hiệu quả nhiều chương trình lớn như làm đường giao thông nông thôn, bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ hộ nghèo, xây dựng đời sống văn hóa. Nhờ đó, các cuộc vận động đều nhận được sự hưởng ứng cao, trở thành phong trào tự giác của bà con.

Đặc biệt, với đặc thù là địa phương ven biển, công tác bảo vệ môi trường biển và phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) luôn được anh quan tâm và duy trì thường xuyên.

Anh Thanh chia sẻ: “Bà con làm nghề biển quanh năm, nên mỗi chuyến ra khơi phải nắm chắc quy định về vùng khai thác, thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác. Chúng tôi thường xuyên phối hợp với cán bộ xã, biên phòng và các đoàn thể tổ chức họp thôn, gặp gỡ từng hộ để giải thích cụ thể, rõ ràng. Quan trọng nhất là giúp bà con hiểu rằng tuân thủ IUU không chỉ để tránh vi phạm mà còn để giữ gìn nghề biển lâu dài cho chính con em mình”.

Trưởng thôn Nguyễn Thanh tặng giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2025 tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn 2, xã Xuân Lộc.

Nhiều năm nay, anh Thanh duy trì các nhóm liên lạc của thôn trên Zalo để nhắc nhở chủ tàu về việc mở máy giám sát hành trình, báo cáo khi gặp sự cố.

Song hành với các nhiệm vụ thường nhật, anh Nguyễn Thanh còn là người “đứng mũi chịu sào” trong những thời điểm khó khăn nhất, đặc biệt là trước thiên tai. Đợt bão số 13 vừa qua, ngay khi có lệnh di dời người dân đi tránh trú bão, anh đã phối hợp với chính quyền địa phương, công an, quân đội tổ chức di dời 75 hộ dân với 300 nhân khẩu đến nơi an toàn. Trong suốt thời gian bão đổ bộ, anh thường xuyên liên lạc với từng hộ, nắm bắt tình hình và kịp thời điều phối lực lượng hỗ trợ khi cần thiết.

Sau bão, anh Thanh lại cùng chính quyền xã đến từng nhà để rà soát, thống kê thiệt hại, nhằm đề xuất chính sách hỗ trợ đúng và trúng đối tượng.

Anh Nguyễn Hưng, một hộ dân trong thôn, chia sẻ: “Trưởng thôn Nguyễn Thanh rất gần dân. Gia đình nào gặp khó khăn hay cần giúp đỡ, anh đều đến tận nơi thăm hỏi. Trong đêm bão ngày 6/11 vừa rồi, anh gọi hỏi thăm từng nhà, rồi nhắn mọi người thông tin cho nhau xem ai có cần hỗ trợ không. Anh luôn sát cánh với người dân trong mọi hoàn cảnh”.

Công việc nối tiếp không ngừng tay, một mặt lo hỗ trợ người dân khắc phục sau bão, mặt khác anh Thanh nhanh chóng bắt tay cùng Ban Công tác Mặt trận thôn tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của thôn 2. Dù chịu nhiều thiệt hại sau bão, bà con vẫn đến dự đông đủ. Không khí đầm ấm, gắn kết ấy là kết quả của việc nhiều năm anh Thanh kiên trì xây dựng sự đồng thuận và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Nhận xét về trưởng thôn Nguyễn Thanh, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc Lê Đông Quân đánh giá: “Anh Thanh là một trưởng thôn năng nổ, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh là cầu nối quan trọng góp phần xây dựng khối đại đoàn kết ở địa phương”.

Như Thanh


Ý kiến bạn đọc