Multimedia Đọc Báo in

Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ xã Krông Ana trang bị phương tiện ứng cứu khi mưa lũ

14:18, 28/11/2025

Sáng 28/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình trao kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai cho chính quyền và nhân dân xã Krông Ana.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Phúc Bình Niê Kdăm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các cơ quan liên quan.

Về phía địa phương, có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Krông Ana Nguyễn Minh Chí; đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Đoàn ĐBQH tỉnh trao khi phí hỗ trợ xã Krông Ana trang bị phương tiện ứng cứu khi mưa lũ.
Đoàn ĐBQH tỉnh trao khi phí hỗ trợ xã Krông Ana trang bị phương tiện ứng cứu khi mưa lũ.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử, tỉnh Đắk Lắk đã chịu thiệt hại nghiêm trọng. Riêng tại xã Krông Ana, dù không nằm trong tâm lũ vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề khi nước sông dâng cao gây chia cắt cục bộ.

Theo báo cáo nhanh của Đảng ủy xã, đến 16 giờ ngày 27/11, toàn xã có 612 nhà bị ngập (trong đó có 25 hộ nghèo), khoảng 60 ha cây trồng bị ngập úng và thiệt hại về chăn nuôi ước tính hơn 10 tỷ đồng…

Qua khảo sát thực tế nhu cầu cấp thiết của địa phương về việc thiếu hụt trang thiết bị cứu hộ, Đoàn ĐBQH tỉnh quyết định trao 200 triệu đồng. Khoản kinh phí này nhằm hỗ trợ xã Krông Ana mua sắm thuyền/ca nô chuyên dụng để chủ động phục vụ công tác đưa đón, sơ tán nhân dân và vận chuyển nhu yếu phẩm trong các tình huống mưa lũ phức tạp.

Phát biểu tại buổi trao tặng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, thiệt hại mà chính quyền và nhân dân xã Krông Ana phải gánh chịu trong đợt thiên tai vừa qua.

Đồng chí cho biết mặc dù đang trong thời gian tham dự kỳ họp Quốc hội tại Hà Nội, nhưng Đoàn ĐBQH tỉnh luôn hướng về cơ sở, tích cực vận động các nguồn lực xã hội hóa để kịp thời tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với các địa phương vùng lũ.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt chia sẻ với những thiệt hại, khó khăn của người dân và địa phương.
Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt chia sẻ với những thiệt hại, khó khăn của người dân và địa phương.

Đánh giá cao sự chủ động của địa phương, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt nhận định xã Krông Ana đã thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời sơ tán dân và thông tin rộng rãi các phương án hỗ trợ, qua đó giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt cũng lưu ý trong thời gian tới, địa phương cần tiếp tục chủ động phòng ngừa thiên tai từ sớm, từ xa; đánh giá kỹ lưỡng công tác ứng phó để rút kinh nghiệm; phát huy nội lực, sức dân trong công tác khắc phục hậu quả; quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, động viên nhân dân sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Đồng chí cũng thông tin thêm, thời gian tới các Bộ, ngành Trung ương sẽ có các chính sách hỗ trợ về giống cây trồng, giãn nợ và sửa chữa nhà cửa để đồng hành cùng bà con, doanh nghiệp vùng lũ bị thiệt hại. Xã cần nắm chắc đối tượng để sự hỗ trợ đến đúng người, đúng việc.

Tiếp nhận sự hỗ trợ, đồng chí Nguyễn Minh Chí, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Krông Ana bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm kịp thời của Đoàn ĐBQH tỉnh. Đồng chí khẳng định đây là sự hỗ trợ rất thiết thực, đúng nhu cầu, đúng thời điểm, giúp địa phương tăng cường năng lực phòng chống thiên tai và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Đảng ủy, UBND xã cam kết quản lý, sử dụng kinh phí 200 triệu đồng để mua phương tiện đúng mục đích, hiệu quả, công khai, minh bạch, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho công tác cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ nhân dân trong mùa mưa lũ.

Lan Anh


Ý kiến bạn đọc


Buôn Drang, xã Cư M’gar: Điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước
Buôn Drang có 131 hộ với 601 nhân khẩu, là nơi sinh sống của 8 dân tộc anh em. Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước được triển khai sôi nổi, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của người dân. Giai đoạn 2020-2025, với sự đồng lòng của người dân, buôn Drang đã trở thành điểm sáng tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Đắk Lắk.