Multimedia Đọc Báo in

Xã Krông Bông: Hơn 1.000 hộ dân bị cô lập

14:47, 21/11/2025

Mưa lớn kéo dài từ ngày sáng ngày 16/11/2025 trên địa bàn xã Krông Bông đã khiến nhiều thôn trên địa bàn bị ảnh hưởng. Trong đó có 411 ngôi nhà bị ngập, 17 hộ bị dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất, 1.048 hộ dân bị cô lập về giao thông.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, UBND xã đã huy động lực lượng để tiến hành di dời 511 hộ dân ra khỏi vùng sạt lở, có nguy cơ sạt lở và vùng ngập lụt đến địa điểm an toàn. Đồng thời xã đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị, trường học, các thôn và người dân thực hiện một số biện pháp nhằm chủ động ứng phó với mưa lũ trên địa bàn xã.

UBND xã Krông Bông đã huy động lực lượng để tiến hành di dời người và tài sản ra khỏi vùng ngập lụt đến địa điểm an toàn.
UBND xã Krông Bông đã huy động lực lượng để tiến hành di dời người và tài sản ra khỏi vùng ngập lụt đến địa điểm an toàn.

Xã cũng phân công các tổ công tác, huy động lực lượng, phương tiện ứng trực 24/24; bố trí các phương tiện cứu hộ: áo phao, phao cứu sinh, cano tại các khu vực, các điểm xung yếu, cho các thôn để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Đối với các điểm, tuyến đường giao thông bị ngập sâu, UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng tiến hành giăng dây, cảnh báo tại các điểm nước chảy xiết, trực canh gác và hướng dẫn giao thông 24/24. Đồng thời khuyến cáo người dân không qua lại tại các vị trí nguy hiểm.

Đến nay, trên địa bàn xã vẫn còn 3 thôn: 24, 25, 26 và một phần thôn 27 bị cô lập. Nước lũ tràn qua đường Tỉnh lộ 12, Tỉnh lộ 9 và một số đoạn đường giao thông của các thôn, gây chia cắt cục bộ một số khu vực.

Nước tràn qua đường Tỉnh lộ 12 gây chia cắt cục bộ một số khu vực trên địa bàn xã Krông Bông.
Nước tràn qua đường Tỉnh lộ 12 gây chia cắt cục bộ một số khu vực trên địa bàn xã Krông Bông.

Vì vậy, UBND xã Krông Bông đã chỉ đạo các lực lượng tiếp tục duy trì trực ban 24/24, theo dõi sát diễn biến thời tiết, mực nước sông suối; tổ chức rà soát toàn bộ các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; chủ động phương án di dời dân một số hộ nằm trong vùng mất an toàn khi cần thiết. Đồng thời bố trí phương tiện, công cụ cần thiết, phân công lực lượng trực chốt tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng phối hợp với lực lượng thôn hỗ trợ nhân dân ứng phó kịp thời.

Tháp báo lũ tại đường vào thôn 28, 29, 30 (xã Krông Bông) đã vượt qua mực nước lũ năm 1998.
Tháp báo lũ tại đường vào thôn 28, 29, 30 (xã Krông Bông) đã vượt qua mực nước lũ năm 1998.

Xã cũng sẽ tiến hành kiểm tra, cập nhật thiệt hại về nhà cửa, hạ tầng giao thông, điện, thủy lợi và tài sản nhân dân; đề xuất giải pháp khắc phục ban đầu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ ứng cứu khi phát sinh tình huống khẩn cấp; lập phương án, tổ chức khắc phục hậu quả sau mưu lũ.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc