Multimedia Đọc Báo in

Ấn tượng với những ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên

06:54, 11/12/2025

Trường Đại học Tây Nguyên vừa tổ chức cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2025, qua đó đã ghi nhận nhiều ý tưởng sáng tạo có tiềm năng phát triển...

Xuất phát từ những khó khăn trong quá trình chăn nuôi gà tại gia đình, nhóm học sinh Phạm Thái Thùy Trâm, Lê Sỹ Trọng, Lê Ngọc Hân (lớp 11A5, Trường THPT Thực hành Cao Nguyên) đã thực hiện dự án “Nuôi gà thịt thương phẩm bằng bổ sung thảo dược”.

Gia đình có một trang trại chăn nuôi gà quy mô khoảng 3.000 con, em Lê Sỹ Trọng rất trăn trở về cách thức giảm thiểu rủi ro do dịch bệnh cho đàn gia cầm và được bạn bè, thầy cô và được nhà trường khuyến khích nghiên cứu ý tưởng để khởi nghiệp. Nhóm học sinh đã lựa chọn giải pháp tăng đề kháng cho đàn gà thông qua đường ăn uống để giảm thiểu việc sử dụng kháng sinh, đẩy lùi dịch bệnh theo cách thức tự nhiên nhất: phối trộn các thảo dược với thức ăn chăn nuôi. Áp dụng phương thức này cho thấy tỉ lệ gà chết do dịch bệnh giảm 50% so với trước đó.

Thí sinh thuyết minh quy trình vận hành của thiết bị AI soi trứng thông minh.

Trong chăn nuôi gia cầm, việc soi trứng là khâu quan trọng nhằm xác định trứng có phôi hay không để quyết định cho ấp nở hoặc thôi. Một số nông hộ và trang trại vẫn áp dụng phương pháp soi trứng thủ công bằng đèn pin hoặc bóng điện, tốn nhiều thời gian, độ chính xác lại không cao, phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và không thể áp dụng đồng loạt với số lượng trứng lớn. Trước thực tế đó, nhóm 5 sinh viên Bùi Vương Huy An, Đỗ Thị Thu Trang, Nguyễn Khánh Hoàng, Cao Mỹ Tâm, Đinh Thị Thu Hiền (Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên) đã nghiên cứu "Thiết bị AI soi trứng thông minh".

Em Bùi Vương Huy An, thành viên của nhóm chia sẻ: Thiết bị ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tự động hóa và nâng cao độ chính xác trong công đoạn sàng lọc, chọn trứng có phôi khỏe, phát triển tốt, tỷ lệ nở cao. Thiết bị sử dụng công nghệ thị giác máy tính, dùng AI để "nhìn" và phân tích các dấu hiệu sinh trưởng bên trong quả trứng; sau đó đưa ra kết luận chính xác về việc trứng có phôi hay không, biến một công việc cảm tính thành một quy trình khoa học.

Tại cuộc thi, nhiều dự án khác của các bạn học sinh sinh viên cũng được Ban giám khảo đánh giá cao về tính khoa học và ứng dụng thực tế như: “Smartmom: Trợ lý cho hành trình làm mẹ”, “Hành trình cà phê - kết nối và trải nghiệm”, “Sàn giao dịch cây giống thông minh”…

Theo đánh giá của Ban giám khảo cuộc thi, điều ấn tượng của các dự án là thí sinh đã biết ứng dụng công nghệ vào thực hiện các dự án khởi nghiệp từ đơn giản đến phức tạp; nhiều ý tưởng xuất phát từ nhu cầu thực tế và có thể thực hiện ngay tại gia đình. Ông Trần Thiệu Nhã, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk - thành viên Ban giám khảo chia sẻ, ngoài kỹ năng thuyết trình lưu loát, các thí sinh đã đưa ra những lý lẽ phù hợp nhằm thuyết phục nhà đầu tư tham gia đầu tư mô hình của mình.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Sỹ, Trưởng Phòng Khoa học và Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Tây Nguyên cho biết, nhà trường đang theo đuổi các mục tiêu chiến lược rõ ràng, thông qua hoạt động khởi nghiệp (nâng cao chất lượng dự án bằng cách khuyến khích sinh viên ứng dụng công nghệ, AI; chuyển đổi ý tưởng thành sản phẩm có khả năng kinh doanh thực tế…), tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà trường cũng sẽ tăng cường kết nối với doanh nghiệp để hiện thực hóa mô hình phối hợp giữa ba nhà (nhà trường, Nhà nước và doanh nghiệp) để các ý tưởng tiềm năng của sinh viên được doanh nghiệp đầu tư và phát triển.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc