Cầu nối đoàn kết buôn Ea Yông B
Gắn bó với buôn làng từ những ngày còn đói ăn, thiếu mặc cho đến cuộc sống sung túc, đủ đầy hôm nay, ông Y Lam Niê, người có uy tín buôn Ea Yông B và là Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Ea Wi (xã Krông Pắc) luôn đi đầu, gương mẫu trong mọi phong trào, hoạt động; lấy việc gần gũi lắng nghe, nhẹ nhàng khuyên bảo làm sức mạnh gắn kết cộng đồng.
Những năm 1960, buôn Ea Yông B là một trong những buôn đồng bào dân tộc Êđê ở vùng Hòa Lễ, Khuê Ngọc Điền (hậu cứ H9) bị chính quyền Mỹ ngụy cưỡng chế di dời đến vùng gần Phước An để dễ dàng quản chế theo hình thức “ấp chiến lược”. Khi ấy, ông Y Lam Niê chỉ mới 8 tuổi nhưng vẫn nhớ rõ những nỗi khắc khổ, lo sợ hằn sâu trên gương mặt của ông bà, cha mẹ khi ngày ngày nhìn đạn pháo không ngừng nã xuống các vùng căn cứ, rơi cả xuống cánh đồng người dân buôn Ea Yông B mới vừa khai khẩn.
![]() |
| Ông Y Lam Niê (bìa phải) trao đổi với ban tự quản, ban công tác mặt trận buôn Ea Yông B. |
Cho đến năm 1975, đất nước hoàn toàn thống nhất, bà con nhiều buôn làng đưa nhau trở về quê cũ, còn người dân buôn Ea Yông B thì lựa chọn ở lại quê hương mới để định canh, lập nghiệp. Ông Y Lam Niê trở thành lớp thanh niên năng nổ, đi đầu trong phong trào hợp tác xã, tích cực góp sức khai hoang, đắp thửa, xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi để hình thành nên cánh đồng 132 ha mà bà con buôn Ea Yông B sử dụng ổn định đến ngày hôm nay. Năm 1986, HTX Ea Wi triển khai giao khoán trồng cà phê, ông Y Lam cũng thường xuyên động viên bà con nhận khoán, áp dụng khoa học kỹ thuật để canh tác tốt, đạt hiệu quả kinh tế cao hơn.
Khi đời sống ngày một phát triển, giá trị đất đai ngày một tăng lên, buôn làng xuất hiện những mẫu thuẫn liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất, bờ ranh… Ông Y Lam cùng tổ hòa giải của buôn đã kịp thời can thiệp, khuyên bảo bằng cái lí, cái tình và cả những quy định pháp luật. Mâu thuẫn lớn nhất là liên quan đến việc tranh chấp một phần đất giao khoán trồng cà phê trước đây, người dân và HTX đã nhiều lần ý kiến, kiến nghị và chờ cơ quan chức năng giải quyết.
Tuy nhiên, một số người dân nóng nảy đã đòi đi chặt hết cây cối trong phần đất tranh chấp. Ông Y Lam phải đến từng nhà tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu hành vi ấy là phá hoại, hủy hoại tài sản, sẽ bị xử lý hình sự. Ông cũng động viên bà con làm theo hướng dẫn, trả lời của các cơ quan chức năng, nếu chưa thỏa đáng thì tiếp tục khiếu nại theo trình tự pháp luật chứ không được chặt phá cây trồng.
![]() |
| Ông Y Lam Niê thường xuyên trao đổi với ban công tác mặt trận để gỡ khó cho các nhiệm vụ tại buôn Ea Yông B. |
Một vụ việc khác mới xảy ra cách đây không lâu khi người em chồng của Amí Thiệu đòi lại 2 sào ruộng bố mẹ chồng để lại. Mọi cho tặng đều bằng lời nói mà bố mẹ chồng và chồng Amí Thiệu đều đã qua đời, các con của bà đã canh tác ổn định hàng chục năm qua nên việc người em chồng đòi lại đất gây xáo trộn lớn trong gia đình. Ông Y Lam cùng tổ hòa giải cơ sở của buôn cũng kịp thời có mặt, lắng nghe lí lẽ của đôi bên và xác định nguồn gốc sử dụng đất để thuyết phục người em không đòi đất nữa, xem như tặng một phần quyền lợi thừa kế cho các cháu ruột của mình, giữ lấy tình cảm gia đình là tài sản lớn nhất.
Trong xây dựng nông thôn mới, ông Y Lam cũng là một hạt nhân tiêu biểu tham gia tuyên truyền, vận động bà con đóng góp cùng với nhà nước, chung sức thay đổi diện mạo buôn làng. Từ những năm 2012, 2013, phong trào hiến đất, di dời trụ cổng, hàng rào để mở rộng đường giao thông ở buôn Ea Yông B đã rất sôi nổi, hộ sau nhìn hộ trước cùng thi đua thực hiện.
Đến năm 2022, buôn tiếp tục nhận được hỗ trợ xây dựng 2,8 km đường bê tông từ dự án VnSAT, ông Y Lam lại tiếp tục khơi dậy phong trào hiến đất, dời trụ cổng để mở rộng đường. Nhờ đó, đến nay trên 90% đường giao thông ở buôn Ea Yông B đã được cứng hóa, bê tông hóa với chiều rộng trên 3 m, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại, trẻ em đến trường.
![]() |
| Ông Y Lam Niê vẫn luôn hăng hái lao động, sản xuất để nâng cao đời sống kinh tế của gia đình. |
Với vai trò là Chủ tịch HĐQT HTX, ông Y Lam cũng động viên bà con canh tác theo lịch thủy nông, phòng trừ sâu bệnh hợp lý để tăng năng suất cây trồng. Những hộ còn thiếu vốn, không có tài sản thế chấp để vay ngân hàng, ông Y Lam tạo điều kiện cho vay bằng nguồn vốn tín chấp của hợp tác xã để đầu tư chăn nuôi, trồng trọt.
Ông cũng khuyến khích bà con đi nhận khoán, nhận chăm sóc cà phê, sầu riêng cho các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, vừa có thêm việc làm, thu nhập vừa học hỏi cách thức làm ăn để thay đổi đời sống. Ông Y Lam phấn khởi cho biết: "Người dân ở buôn bây giờ cuộc sống tốt nhiều rồi. Nhiều gia đình đã xây dựng nhà ở khang trang, mua được ô tô. Số hộ nghèo cùng ngày một giảm. số vụ mâu thuẫn, bất hòa cũng ngày một ít đi. Ai nấy đều chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế, chung tay đảm bảo an ninh, trật tự buôn làng".
Ông Y Lăn Niê, Buôn trưởng buôn Ea Yông B chia sẻ, tại địa bàn có 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số như buôn Ea Yông B, tiếng nói của người có uy tín đóng vai trò rất quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến chính sách, pháp luật.
Bằng cách trao đổi từ tốn, nhẹ nhàng xuất phát từ chính sự quan tâm, thấu hiểu, nhiều năm qua, ông Y Lam đã thực sự đồng hành cùng cấp ủy chi bộ, ban tự quản, ban công tác mặt trận buôn trong mọi phong trào, hoạt động, giải quyết các vấn đề phát sinh, chung tay giữ gìn sự ổn định trong đời sống để buôn làng ngày một phát triển hơn, giàu đẹp hơn.
Đinh Nga
































Ý kiến bạn đọc