Multimedia Đọc Báo in

"Điểm tựa" vững chắc của người dân thôn Lạng Sơn

20:41, 26/12/2025

Trên quê hương mới của bà con Tày, Nùng, ông Dương Công Thượng – Người có uy tín thôn Lạng Sơn (xã Krông Pắc) không chỉ đi đầu phát triển kinh tế gia đình mà còn tận tâm đồng hành, hỗ trợ người dân cùng vươn lên xây dựng đời sống ấm no, bình yên, hạnh phúc.

Mạnh dạn chuyển đổi, vươn lên làm giàu

Năm 1986, ông Thượng rời quê hương Lạng Sơn, mang theo hành trang là niềm tin và khát vọng đổi đời để vào vùng đất thôn Lạng Sơn lập nghiệp. Vùng kinh tế mới khi ấy còn muôn vàn khó khăn, cuộc sống chủ yếu dựa vào lao động tay chân, lại thiếu đất sản xuất, thiếu vốn và kinh nghiệm làm ăn.

Sau khi ông lập gia đình, niềm vui có thêm thành viên mới đi kèm với nỗi lo cơm áo gạo tiền chồng chất. Gia đình ông phải ở nhờ nhà người thân, không có đất canh tác, hằng ngày phải đi làm thuê để trang trải cuộc sống.

Vườn sầu riêng chuyên canh của ông Dương Công Thượng (đứng giữa) mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Vườn sầu riêng chuyên canh của ông Dương Công Thượng (đứng giữa) mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Sau nhiều năm cần cù lao động, đến năm 1989, nhờ tích góp được ít vốn, vợ chồng ông mua được 5 sào đất đầu tiên, dựng tạm căn nhà nhỏ và làm chuồng trại chăn nuôi heo, bò. Ông còn tích góp mua một chiếc xe máy cày để chạy dịch vụ chở nông sản thuê, tăng thêm nguồn thu cho gia đình. Nhờ cần kiệm làm ăn, chịu khó tăng gia sản xuất, ông dần mua thêm đất, mở rộng diện tích canh tác lên 5 ha, chủ yếu trồng cà phê, kinh tế gia đình cũng từng bước ổn định.

Năm 2000, nhận thấy cây sầu riêng cho thu nhập cao và phát triển tốt ở khu vực các tỉnh phía Nam, ông mạnh dạn mua 120 cây giống Dona, Ri6 về trồng thử nghiệm. Tuy nhiên, do thiếu nước tưới và chưa nắm vững kỹ thuật chăm sóc nên nhiều cây sầu riêng bị chết, chỉ sót lại khoảng 30 cây. Không nản chí, ông cần mẫn quan sát để nắm vững đặc tính sinh trưởng, học hỏi và mày mò thử nghiệm các giải pháp phòng trừ sâu bệnh, điều tiết nước tưới, tỉa cành, chăm bón… sao cho hiệu quả và hạn chế rủi ro hơn. Nhờ đó, những cây sầu riêng còn lại dần sinh trưởng ổn định, cho năng suất tăng dần qua thời gian.

Ông Thượng dần tự tin chuyển từ trồng xen sầu riêng với cà phê sang độc canh cây sầu riêng, mở rộng ra toàn bộ diện tích 5 ha của gia đình với khoảng 600 cây. Ông cũng tích cực tham gia các lớp tập huấn, hội thảo để cập nhật kiến thức mới, ứng dụng giải pháp hữu cơ, sinh học để cải tạo đất và nâng cao hiệu quả canh tác. Những năm gần đây, vườn sầu riêng duy trì năng suất từ 50 – 60 tấn quả, đưa gia đình ông Thượng sớm trở thành tỷ phú nông dân thực thụ tại thủ phủ sầu riêng Krông Pắc.

Ông Dương Công Thượng nhiệt tình chia sẻ kỹ thuật chăm sóc, phòng trị bệnh cho sầu riêng.
Ông Dương Công Thượng (bên trái) nhiệt tình chia sẻ kỹ thuật chăm sóc, phòng trị bệnh cho sầu riêng.

Ông Thượng chia sẻ nếu thời tiết thuận lợi, vụ thu hoạch tới, sản lượng sầu riêng trong vườn có thể tăng lên mức 80 – 100 tấn quả. Với giá bình quân từ 50.000 – 60.000 đồng/kg, gia đình ông hoàn toàn yên tâm về nguồn sinh kế, gia tăng tài sản tích lũy và nâng cao chất lượng đời sống.

Hết lòng vì việc chung

Từng trải qua nhiều khó khăn từ quá trình lập nghiệp của chính mình, ông luôn dành nhiều tâm huyết cho công tác xã hội, xem đó là trách nhiệm và nghĩa tình với mảnh đất quê hương thứ hai. Khi còn trẻ, ông còn là nhân tố tích cực trong phong trào gìn giữ an ninh trật tự cơ sở, từng tham gia lực lượng dân quân tự vệ xã rồi làm dân quân tự vệ cơ động tại thôn.

Thôn Lạng Sơn trước nay vốn ổn định về an ninh trật tự. Thế nhưng, từ khi sầu riêng được giá, nguy cơ mất trộm trở thành nỗi lo của bà con. Nhớ lại vụ việc gia đình ông Hà Văn Thịnh bị kẻ gian cắt trộm 2 tạ sầu riêng, ngay khi nhận tin báo, ông Thượng đã cùng gia đình nạn nhân nhanh chóng rà soát, đón lõng tại các điểm thu mua trên địa bàn và nhanh chóng bắt được đối tượng trộm cắp giao cho công an xử lý. Cũng từ sự việc ấy, ông cùng Ban tự quản, Tổ an ninh cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, giáo dục con em tránh xa tệ nạn xã hội.

Ông Dương Công Thượng (bìa phải) chia sẻ về quá trình vượt khó vươn lên phát triển kinh tế của gia đình,
Ông Dương Công Thượng (bìa phải) chia sẻ về quá trình vượt khó vươn lên phát triển kinh tế của gia đình,

Ông còn tích cực tham gia hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, gìn giữ tình làng nghĩa xóm; thường xuyên đồng hành với cấp ủy chi bộ, ban tự quản, ban công tác mặt trận thôn trong vận động người dân hiến đất, mở rộng đường gia thông nông thôn. Chiếc ô tô 7 chỗ của gia đình ông không chỉ là phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình mình mà đã trở thành “chuyến xe 0 đồng” chở người đau ốm trong thôn đi cấp cứu, điều trị bệnh, bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng.

Được xem là một trong những người tiên phong phát triển cây sầu riêng tại địa phương, ông không giữ kinh nghiệm cho riêng mình mà sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật, hướng dẫn người dân cách chăm sóc, đầu tư bài bản, từng bước hình thành tư duy sản xuất hàng hóa. Nhiều diện tích sầu riêng ở thôn đã được chứng nhận VietGAP và cấp mã số vùng trồng, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Ông cũng luôn trăn trở, tìm cách tập hợp bà con xây dựng chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ sầu bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và những yêu cầu ngày một khắt khe của thị trường.

Ông Lương Văn Tý, Thôn trưởng thôn Lạng Sơn cho biết, toàn thôn hiện có 159 hộ với 100 hộ là người Tày, Nùng từ tỉnh Lạng Sơn vào định cư. Với đặc thù địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, sự nhiệt tình, năng nổ của ông Dương Công Thượng đã trở thành chất keo gắn kết cộng đồng, chung tay cùng cấp ủy chi bộ, ban tự quản, ban công tác mặt trận thôn trong mọi nhiệm vụ chính trị - xã hội.

Cùng với lối sống hiền hòa, mẫu mực, đi đầu trong phát triển kinh tế, ông Thượng thực sự là một điển hình được người dân tin yêu, quý trọng, xứng đáng với vai trò người có uy tín của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Minh Thuận – Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk có 5 đơn vị bầu cử, bầu 15 đại biểu Quốc hội
Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG, ngày 15/12/2025 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của 34 tỉnh, thành phố. Theo đó, tỉnh Đắk Lắk, có 5 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 15.