Người có uy tín - Kênh truyền thông quan trọng
Tại xã Đắk Phơi, người có uy tín là một trong những cầu nối để chính sách dân tộc được thực hiện đúng đắn, hiệu quả...
Cầu nối ý Đảng - lòng dân
Những năm qua, ông Y Krang Ông (buôn Liêng Ông) đã góp phần tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương. Không chỉ thế, ông còn tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường...
Với bà con đồng bào DTTS thì mọi việc “tai nghe không bằng mắt thấy, miệng nói không bằng tay làm”. Hiểu rõ điều đó, ông Y Krang luôn gương mẫu trong việc nuôi dạy con cái, chăm lo làm ăn kinh tế cũng như đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương.
![]() |
| Ông Y Krang Ông, buôn Liêng Ông (bìa phải) tuyên truyền, vận động người dân trong buôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng. |
Mỗi khi người dân trong buôn xảy ra xích mích, tranh chấp, ông lại cùng Ban tự quản tìm đến khuyên răn, hòa giải. Ông còn thường xuyên đến tận nhà các hộ dân để tìm hiểu cuộc sống, vận động bà con chí thú làm ăn, không tin, không nghe theo lời người xấu. Nhờ đó, nhiều năm nay an ninh trật tự buôn Liêng Ông được giữ vững; đời sống bà con ngày càng được nâng lên.
Cánh chim đầu đàn
Với sự tận tụy và uy tín của mình, ông Nông Hải Dương được người dân tin tưởng và bầu chọn là người uy tín của buôn Cao Bằng.
Trước năm 2015, khi điện thoại và Internet chưa phát triển mạnh như hiện nay, công tác tuyên truyền, vận động là một thách thức lớn. Để thông báo hay truyền đạt một chủ trương mới, không thể gọi điện hay gửi tin nhắn được, ông Dương đã đi bộ đến từng nhà, từng khu dân cư để nói chuyện trực tiếp; có khi đi cả buổi sáng chỉ để thông tin cho vài hộ dân ở xa.
![]() |
| Ông Nông Hải Dương (buôn Cao Bằng) là một tấm gương điển hình về phát triển kinh tế. |
Chính nhờ sự chịu khó ấy, mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều được ông Dương truyền đạt một cách đầy đủ, dễ hiểu nhất. Ông nói với bà con rất nhiều chuyện, từ việc làm kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất kinh doanh hiệu quả đến việc xây dựng nếp sống văn hóa. Ông đã giúp bà con hiểu được tầm quan trọng của việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để cải thiện đời sống.
Ông Dương còn thường xuyên phối hợp với cán bộ y tế vận động bà con thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, vệ sinh môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe cộng đồng.
Hồng Tuyết































Ý kiến bạn đọc