Multimedia Đọc Báo in

Tổ chức 224 lớp dạy bơi an toàn miễn phí cho gần 5.000 trẻ em trong giai đoạn 2024 – 2025

16:57, 20/12/2025

Sáng 20/12, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị tổng kết Dự án “Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tại tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2024 – 2025” và vận động nguồn lực cho công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh.

th
Đại biểu tham dự tại hội nghị.

Dự án do Tổ chức Chiến dịch Vì trẻ em không thuốc lá (Hoa Kỳ) tài trợ, được triển khai tại các địa bàn thuộc huyện Ea Kar (cũ) gồm các xã: Ea K’mút, Ea Sô, Ea Đar, Cư Prông, Ea Pal, Cư Bông, Cư Ni, Cư Huê và huyện Cư M’gar (cũ) gồm thị trấn Quảng Phú, xã Cư Suê, xã Ea K’pam.

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao nhận thức của chính quyền địa phương và cộng đồng về gánh nặng đuối nước trẻ em, đồng thời triển khai các can thiệp dạy bơi an toàn cho trẻ em từ 6 – 15 tuổi theo hướng hiệu quả, bền vững và phù hợp với điều kiện địa phương.

Dự án có tổng mức tài trợ 147.565 USD, không có vốn đối ứng từ địa phương, được thực hiện trong thời gian 21 tháng, từ ngày 1/4/2024 đến 31/12/2025.

th
Phó Giám đốc Sở Y tế Phạm Thị Minh Hiền phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 12/2025, dự án đã tổ chức 224 lớp dạy bơi an toàn, thu hút ít nhất 4.480 trẻ em trong độ tuổi từ 6 – 15 tuổi tham gia. Kết quả, có 1.760 trẻ hoàn thành khóa học, góp phần quan trọng trong việc nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em vùng nông thôn, vùng có nguy cơ cao.

th
Đại diện Tổ chức Chiến dịch Vì trẻ em không thuốc lá tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Y tế Phạm Thị Minh Hiền ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả mà dự án mang lại, đồng thời nhấn mạnh đuối nước trẻ em vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu và hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu có những can thiệp phù hợp. Dự án đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng, trang bị kỹ năng bơi an toàn và kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em, đặc biệt tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Bà Phạm Thị Minh Hiền cũng đề nghị trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình dạy bơi an toàn, tăng cường sự phối hợp giữa các ngành y tế, giáo dục và chính quyền cơ sở; đồng thời tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực xã hội để công tác phòng, chống đuối nước trẻ em được thực hiện bền vững.

th
Đại biểu, thành viên ban điều phối, các em học sinh tham gia dự án chụp hình lưu niệm.

Hội nghị là dịp để các bên liên quan cùng đánh giá kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục giảm thiểu tai nạn đuối nước, bảo vệ an toàn tính mạng cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.

Nguyên Hà

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.