Multimedia Đọc Báo in

Vươn lên từ gian khó

07:12, 01/12/2025

Những năm qua, phong trào xóa đói giảm nghèo tại xã Ea Ktur đã ghi nhận nhiều tấm gương nỗ lực vươn lên bằng chính đôi tay và ý chí của mình. Một trong những điển hình tiêu biểu là bà H’Juen Knul ở buôn Kram.

Nhà đông con lại ít đất sản xuất, nhiều năm liền, gia đình bà H’Juen luôn phải sống trong cảnh thiếu trước, hụt sau. Thấy trong buôn có hộ thoát nghèo nhờ bán dê, bán bò, bà cũng cố gắng học hỏi. Gom góp được ít vốn, bà mua được vài con bò với hy vọng mở ra hướng làm ăn mới. Tuy nhiên, chăn nuôi không thành công, bao nhiêu vốn liếng ít ỏi cứ thế hao hụt dần.

Bà H’Juen Knul (buôn Kram, xã Ea Ktur) thu hoạch cà phê niên vụ 2025 - 2026.

Trong quá trình đi làm thuê, bà H’Juen thấy nhiều gia đình trong buôn không chỉ trồng cà phê mà còn trồng xen tiêu, sầu riêng, cau cho hiệu quả. Kinh nghiệm từ cách bón phân, tỉa cành, chữa bệnh cho cây cũng được bà tích lũy từ đó. Lâu dần, bà H’Juen hiểu ra rằng muốn thoát nghèo, không thể làm theo phương pháp cũ mà cần phải thay đổi và mạnh dạn đầu tư.

Bước ngoặt lớn đối với gia đình bà H’Juen là vào năm 2019, khi bà nhận được sự tư vấn và hỗ trợ từ chính quyền địa phương cùng cán bộ tín dụng. Thông qua chương trình cho vay ưu đãi dành cho hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình bà được vay 90 triệu đồng. Có vốn, bà mạnh dạn đầu tư trồng xen canh cà phê, sầu riêng và hồ tiêu trên 5 sào đất. Nhờ gia đình chăm chỉ lao động và áp dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, rẫy cà phê bắt đầu cho năng suất cao hơn, vườn tiêu tươi tốt, sầu riêng phát triển khỏe mạnh, mang lại nguồn thu nhập khá. Đến nay, bình quân mỗi năm, gia đình bà thu về khoảng 150 triệu đồng.

Bà H’Juen chia sẻ: “Trước đây, mình nghèo vì không có vốn, không có kinh nghiệm. Bây giờ được vay vốn, được hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, mình có điều kiện làm ăn. Mình thoát nghèo rồi thì phải cố gắng gấp đôi để sớm hoàn trả nguồn vốn vay và không bao giờ rơi vào cảnh đói nghèo nữa”.

Theo ông Phùng Minh Chương, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Ktur, con đường thoát nghèo của gia đình bà H’Juen không hề dễ dàng. Song bằng sự cần cù, chịu khó, bà H’Juen đã thành công.

Nhờ kết hợp hiệu quả giữa nguồn vốn hỗ trợ và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chất lượng cây trồng của gia đình bà H’Juen Knul cải thiện rõ rệt.

Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục triển khai các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc cây trồng vật nuôi, giúp người dân cập nhật kiến thức mới, nắm bắt quy trình sản xuất an toàn, mở ra hướng làm ăn bền vững hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu và giá cả thị trường liên tục thay đổi.

Bên cạnh đó, xã cũng đang rà soát lại danh sách hộ nghèo và cận nghèo, bảo đảm các hộ thực sự khó khăn sẽ được tiếp cận đầy đủ chính sách hỗ trợ, nhất là nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất.

Nguyên Hà - Thúy Nga


Ý kiến bạn đọc