Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư M’gar: Nhu cầu xuất khẩu lao động tăng

15:18, 17/07/2024

Từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Cư M’gar có 59 người đi xuất khẩu lao động theo hợp đồng, nhiều nhất là tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc; làm việc chủ yếu ở các ngành nghề: cơ khí, xây dựng, dịch vụ nhà hàng, khách sạn…

Theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, nhu cầu và số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài của huyện có xu hướng tăng. Nhiều lao động của địa phương đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với mức thu nhập khá, đã gửi tiền về phụ giúp gia đình, tích lũy vốn để khởi nghiệp hoặc có việc làm tốt hơn sau khi về nước.

Cán bộ Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội huyện Cư Mgar tư vấn, phổ biến kiến thứuc cho người dân về xuất khẩu lao động
Cán bộ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Cư M'gar tư vấn, phổ biến kiến thức cho người dân về xuất khẩu lao động.

Để hỗ trợ tốt hơn cho người lao động có nhu ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng, huyện tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, doanh nghiệp, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm; phổ biến các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đối với người lao động tham gia xuất khẩu lao động.

Đặc biệt là tạo điều kiện cho lao động vay vốn ưu đãi để xuất khẩu lao động. Rà soát, thống kê số người trong độ tuổi lao động, đồng thời tìm hiểu nguyện vọng, nhu cầu xuất khẩu lao động để tư vấn, giới thiệu việc làm ngoài nước phù hợp với khả năng, năng lực, đúng pháp luật…

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.