Multimedia Đọc Báo in

Giảm bớt nỗi lo cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo từ nguồn xã hội hóa

08:25, 25/03/2025

Trong khi nguồn ngân sách đầu tư trang thiết bị y tế còn hạn chế, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ đã thực hiện tốt công tác kêu gọi đầu tư máy chạy thận nhân tạo theo phương thức xã hội hóa, góp phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe và điều trị cho người bệnh.

Hơn 2 năm qua, vợ chồng ông Tôn Văn Minh và bà Đàm Thị Thơm (xã Ea Wy, huyện Ea H’leo) đã trở thành bệnh nhân quen thuộc với Khoa Cấp cứu hồi sức tích cực và Chống độc của bệnh viện đa khoa (BVĐK) thị xã Buôn Hồ. Phát hiện suy thận giai đoạn cuối vào năm 2023, sau khi tiến hành phẫu thuật tại BVĐK vùng Tây Nguyên ông Minh tiếp tục được chuyển lên tuyến trên để điều trị.

Thời gian đầu, chi phí đi lại giữa Đắk Lắk và TP. Hồ Chí Minh quá tốn kém, điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, trong khi máy chạy thận nhân tạo tại BVĐK vùng Tây Nguyên đã quá tải khiến ông Minh nhiều lần bỏ cuộc. May mắn trong một lần khám chữa bệnh tại BVĐK thị xã Buôn Hồ, ông Minh đã đăng ký được sử dụng máy và điều trị tới nay.

Máy chạy thận nhân tạo được đầu tư theo hình thức xã hội hóa tại BVĐK thị xã Buôn Hồ giúp tiết kiệm chi phí cho người bệnh.

Bà Đàm Thị Thơm (vợ ông Minh) cho hay, định kỳ 3 lần/tuần bà đưa ông đi điều trị, từ ngày ông Minh đổ bệnh, hai ông bà không lao động gì được cũng không có thu nhập nên mọi chi tiêu đều rất tằn tiện. Dẫu vậy, với những người mắc phải căn bệnh suy thận giai đoạn cuối như ông Minh thì có máy chạy thận nhân tạo để điều trị đã là may mắn.

Tương tự, hơn 7 năm qua, ông Nguyễn Văn Hợp (75 tuổi, xã Ea Tân, huyện Krông Năng) cũng phải sống chung với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Khó chồng thêm khó khi vừa phải lo chi phí điều trị bệnh vừa chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm nơi chạy thận nhân tạo. Hay tin BVĐK thị xã Buôn Hồ có đơn nguyên chạy thận nhân tạo, ông liền đăng ký và được điều trị. “Nhờ có bảo hiểm y tế nên chi phí chữa bệnh của tôi đỡ rất nhiều, cứ 3 lần/tuần tôi lại bắt xe khách đến bệnh viện điều trị. Suy thận rồi mất khả năng lao động, tiền chữa bệnh ngót nghét cũng hơn 3 triệu đồng/tháng đều do con cái hỗ trợ. Nếu không có máy móc của các bệnh viện công lập thì tôi cũng đành buông xuôi chứ không thể “gồng” nổi chi phí điều trị”, ông Hợp bộc bạch.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Nhựt, Trưởng Khoa Cấp cứu hồi sức tích cực và Chống độc, BVĐK thị xã Buôn Hồ cho hay, đơn nguyên thận nhân tạo hiện có hơn 100 bệnh nhân lọc máu ngoại trú và đang lọc máu 4 lượt/ngày với 13 ca/lượt. Trung bình một ngày thực hiện lọc máu tối đa cho 48 lượt cho bệnh nhân nhưng vẫn chưa thể đáp ứng hết nhu cầu của bệnh nhân đăng ký lọc máu tại bệnh viện.

Theo dõi sức khỏe người bệnh đang chạy thận nhân tạo tại BVĐK thị xã Buôn Hồ.

Bệnh nhân đăng ký lọc máu đa số đều là hộ nghèo, không có điều kiện kinh tế, những người chữa bệnh thận lâu năm kinh tế cũng suy kiệt do tiêu tốn ăn ở, đi lại, thuốc men ngoài bảo hiểm cũng tốn kém rất nhiều dù một phần chi phí đã có bảo hiểm y tế hỗ trợ. Từ khi bệnh viện triển khai lọc thận nhân tạo, không chỉ người bệnh trên địa bàn Buôn Hồ mà còn có nhiều bệnh nhân ở các huyện Ea Súp, Ea H’leo, Ea Kar, Krông Năng... tìm đến đăng ký chạy thận. Nhiều người bệnh ở quá xa nên tốn thêm chi phí thuê trọ, tàu xe, người chăm sóc, ước tính một ca chạy thận sau khi đã được bảo hiểm hỗ trợ phải tốn ít nhất từ 2 - 4 triệu đồng/tháng.

“Toàn khoa có 9 nhân viên thay phiên nhau vận hành máy lọc thận, mới đây khoa cũng được bổ sung thêm nhân lực, đồng thời cử nhân viên y tế, điều dưỡng, bác sĩ đi học từ 3 - 6 tháng bồi dưỡng để thực hiện công tác lọc máu. Trước đây, máy chạy thận nhân tạo chỉ vận hành 2 lượt/ngày, sau này nhu cầu người bệnh tăng cao nên tăng tối đa 4 lượt/ngày và hiện không thể thu dung thêm người bệnh vì quá tải” – bác sĩ Nguyễn Minh Nhựt thông tin thêm.

Bác sĩ CKII Lý Vĩnh Trung, Phó Giám đốc BVĐK thị xã Buôn Hồ cho hay, đơn nguyên thận nhân tạo thuộc Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc đi vào hoạt động từ năm 2017 với 10 máy ban đầu từ nguồn xã hội hóa và cuối năm 2022 được đầu tư thêm 3 máy từ ngân sách nhà nước. Ngoài máy chạy thận nhân tạo, bệnh viện hiện có 2 thành phần đầu tư theo hình thức xã hóa hội là máy chụp CT scanner và hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa. Các trang thiết bị từ nguồn xã hội hóa phục vụ rất tốt cho công tác khám chữa bệnh, giúp ích rất nhiều cho y bác sĩ trong chẩn đoán và theo dõi bệnh, giúp bệnh nhân có cơ hội tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến hơn.

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc