Multimedia Đọc Báo in

Đừng bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư

08:26, 11/05/2025

Những năm gần đây, tình trạng bệnh nhân mắc các bệnh ung thư có xu hướng gia tăng nhanh và số đông bệnh nhân đều phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn khiến quá trình điều trị khó khăn, gây tốn kém thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện nay, với sự phát triển của y học hiện đại, nhiều loại bệnh ung thư đã được chữa khỏi và có nhiều khả năng điều trị hơn nếu phát hiện bệnh sớm. Do đó, việc nhận biết các dấu hiệu cảnh báo ung thư sớm là vô cùng quan trọng.

Theo số liệu của Tổ chức Ung thư toàn cầu (Globocan), trong năm 2024, Việt Nam có hơn 180.400 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong do ung thư. Tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư đang có xu hướng gia tăng, nhất là các loại ung thư thường gặp như ung thư gan, phổi, dạ dày, đại trực tràng, tiền liệt tuyến, ung thư vú, ung thư cổ tử cung...

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Đình Thi

Bác sĩ Đào Đình Nhu, Trung tâm Ung bướu (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) cho biết, những năm gần đây, số lượng bệnh nhân tới khám và điều trị các bệnh ung thư tại bệnh viện gia tăng. Năm 2024, số bệnh nhân mắc ung thư điều trị nội trú tại bệnh viện là gần 8.400 trường hợp. Hiện trung bình mỗi ngày Trung tâm Ung bướu khám khoảng 300 trường hợp mắc bệnh. Trong đó, hầu hết các bệnh nhân đều phát hiện bệnh khi bệnh đã ở giai đoạn muộn khiến việc điều trị rất khó khăn.

Theo bác sĩ Đào Đình Nhu, ung thư là bệnh lý ác tính, đây là nhóm các bệnh lý đặc trưng bởi sự phát triển bất thường của các tế bào dẫn đến sự phân chia không kiểm soát và có khả năng xâm lấn vào các mô, các cơ quan khác trong cơ thể, gây cản trở, rối loạn về hoạt động và chức năng bình thường của các cơ quan, bộ phận này. Đa số các bệnh nhân ung thư sẽ có biểu hiện đau và đa phần các bệnh nhân tử vong là do ung thư di căn gây đau đớn, suy kiệt. Ung thư hiện nay được xếp là nguyên nhân gây tử vong thứ hai trong số các bệnh không lây nhiễm ở nước ta. Song, người mắc bệnh ung thư sẽ có khả năng tăng cơ hội sống sót và điều trị khỏi bệnh nếu được phát hiện sớm. Việc chẩn đoán ung thư sớm trước khi quá trình di căn xảy ra sẽ làm đơn giản hóa liệu pháp điều trị, giúp bệnh nhân bớt đau đớn cũng như giảm chi phí điều trị.

Theo các bác sĩ, thông thường ở giai đoạn sớm, bệnh ung thư ít có những triệu chứng nhưng khi có các dấu hiệu cảnh báo thì cần đi khám ngay, đó là: có sự thay đổi thói quen của ruột hoặc bọng đái; một chỗ lở loét không chịu lành; chảy máu, hoặc tiết dịch bất thường; một chỗ dày lên, một cục u ở vú hoặc bất kỳ vị trí nào trên cơ thể; ăn không tiêu hoặc khó nuốt; có sự thay đổi rõ ràng của nốt ruồi; ho dai dẳng hoặc khàn tiếng… “Đôi khi mọi người bỏ qua các triệu chứng, có thể do họ không nghĩ rằng các triệu chứng đó có nghĩa là có vấn đề. Tuy nhiên, chúng ta không nên bỏ qua bất cứ triệu chứng nào kéo dài và ngày càng nặng lên. Khi có một trong các dấu hiệu bất thường thì khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư là cách tốt nhất để phát hiện và điều trị sớm khi khối u còn khu trú, nâng cao hiệu quả điều trị bệnh”, bác sĩ Nhu lưu ý.

Bên cạnh đó, cần phòng ngừa ung thư bằng việc duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tập thể dục đều đặn và tránh các thói quen xấu như hút thuốc lá, uống rượu bia; thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, tham gia các chương trình sàng lọc ung thư để phát hiện sớm các bệnh lý liên quan đến ung thư…

Ngọc Lan - Mai Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) Ngọt ngào câu ví, giặm
Với người dân xứ Nghệ (Nghệ An - Hà Tĩnh), dù xa quê hương lập nghiệp nơi miền đất mới nhưng họ vẫn không thể quên được làn điệu dân ca ví, giặm. Bởi đó chính là "máu thịt" gắn bó với đời sống của mỗi người, chất chứa tình cảm, cốt cách tâm hồn người xứ Nghệ…