Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội lần thứ IX

17:29, 05/06/2020

Ngày 5-6, Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Cụ thể, triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động, giải quyết việc làm cho gần 143.000 lao động, vượt 2% kế hoạch đề ra (trong đó có 3.635 lao động làm việc ở nước ngoài), tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, đào tạo nghề cho gần 14.000 lao động nông thôn. Công tác chăm sóc người có công với cách mạng được thực hiện tốt với gần 12.000 đối tượng được chi trả 21 tỷ đồng/tháng; huy động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa hơn 32,7 tỷ đồng; 100% xã, phường, thị trấn được công nhận thực hiện tốt chính sách thương binh, liệt sĩ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,87%/năm, từ 19,37%  (năm 2015) xuống còn 4,99% (năm 2020). Các chính sách xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng quy định, với gần 49.000 đối tượng bảo trợ xã hội được chi trả gần 20 tỷ đồng/tháng…

a
Đại biểu tham dự đại hội.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trẻ; tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên, Nghị quyết của Đảng bộ Sở. Đã kết nạp 80 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên lên 183 đồng chí, sinh hoạt tại 11 chi bộ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

a 
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua như: việc lãnh đạo, triển khai một số chương trình, kế hoạch công tác chưa đảm bảo tiến độ đề ra; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản công chưa triệt để; chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ còn thấp, tinh thần tự phê bình và phê bình ở một số đảng viên có biểu hiện e ngại, nể nang…

a 
Đồng chí Trần Phú Hùng, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phát biểu tại đại hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phấn đấu 100% đảng viên, 95% quần chúng được tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm có 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách; phấn đấu kết nạp từ 20 - 25 đảng viên; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,5 – 2%/năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 65%, giải quyết việc làm cho khoảng 150.000 lao động, xuất khẩu lao động trên 7.000 người…

a
Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Trần Phú Hùng, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.