Multimedia Đọc Báo in

Huyện Buôn Đôn đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự cho đợt bầu cử

16:50, 22/04/2021

Chiều 22-4, Đoàn kiểm tra công tác bầu cử số 3 do đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Buôn Đôn.

Huyện Buôn Đôn có 50.750 cử tri. Đến thời điểm này, địa phương đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại 77 khu vực bỏ phiếu. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện vừa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và lập danh sách những đại biểu ứng cử HĐND huyện sau khi tổ chức lấy ý kiến nơi cư trú đối với đại biểu ứng cử. Qua theo dõi, giám sát, hoạt động lấy ý kiến cử tri diễn ra dân chủ, khách quan, đúng luật định, đúng cơ cấu, thành phần theo hướng dẫn. Công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, y tế triển khai đồng bộ, tất cả sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Buôn Đôn báo cáo tình hình, tiến độ công tác bầu cử trên địa bàn huyện.
Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Buôn Đôn Vũ Hồng Nhật báo cáo tình hình, tiến độ công tác bầu cử trên địa bàn huyện.

Tại buổi làm việc, Ủy ban bầu cử huyện Buôn Đôn cũng kiến nghị một số vấn đề: khẩn trương tổ chức tập huấn cho tổ bầu cử, tổ chuyên viên giúp việc và một số cá nhân trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ trong ngày bầu cử; cho phép tổ chức bầu cử sớm tại các đơn vị lực lượng vũ trang, nhất là các đồn biên phòng cũng như quan tâm, bố trí thêm kinh phí, phục vụ cho cuộc bầu cử.

C
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Phát biểu chỉ tại buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Minh Tấn ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của Ủy ban bầu cử huyện cho cuộc bầu cử; đề nghị huyện tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của tỉnh, kế hoạch của địa phương, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: công bố và niêm yết danh sách chính thức, tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã theo từng đơn vị bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu, phát thẻ cử tri theo đúng thời gian cũng như nắm chắc tình hình an ninh trật tự, chủ động xử lý các tình huống an ninh, trật tự, y tế… Đặc biệt với đặc thù huyện biên giới, tiếp giáp với Campuchia, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên các lực lượng vũ trang công an, quân đội, biên phòng cần tăng cường công tác phối hợp, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn để ngày bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, vui tươi...

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.