Multimedia Đọc Báo in

Gặp mặt Kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 21 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

15:18, 21/12/2010

Sáng 21 – 12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã long trọng tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2010) và 21 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2010. Tham dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Ngọc Cư; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Sỹ Thanh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo tướng lĩnh, sĩ quan quân đội qua các thời kỳ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Lữ Ngọc Cư phát biểu tại buổi gặp mặt. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Lữ Ngọc Cư phát biểu tại buổi gặp mặt.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Ngọc Cư phát biểu tại buổi gặp mặt.


Tại buổi gặp mặt các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống chiến đấu và chiến thắng vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam và những thành tích của lực lượng vũ trang Dak Lak đã đạt được trong thời gian qua.

Trải qua 66 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kế thừa truyền thống quý báu của dân tộc trong công cuộc dựng nước và giữ nước, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, từng bước trưởng thành, lớn mạnh, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Quân đội đã cùng với toàn dân tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; cùng với nhân dân đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và tay sai ngụy quyền Sài Gòn, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, Quân đội luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó.
Phát huy truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, trong những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh vừa xây dựng và không ngừng trưởng thành. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự, từng bước xây dựng Dak Lak thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang tỉnh đã nối tiếp nhau nêu cao lòng yêu nước, mài sắc ý chí cách mạng tiến công, giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, nêu cao ý chí quyết tâm, vượt mọi khó khăn gian khổ, tích cực, năng động, sáng tạo, bảo đảm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí đã từng có mặt chiến đấu trên chiến trường Tây Nguyên, Dak Lak; gắn bó với lực lượng vũ trang Dak Lak ngay từ những ngày đầu thành lập và trở thành cán bộ chủ chốt, quan trọng của tỉnh. Đến nay, tuy tuổi cao, sức yếu, đã xuất ngũ để trở về với cuộc sống đời thường, nhưng các cựu chiến binh vẫn giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp của người quân nhân cách mạng, tích cực, gương mẫu trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phong trào toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đội ngũ cựu chiến binh đã nêu cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu tuyên truyền phá hoại của địch; đồng thời tích cực tham gia vận động quần chúng nhân dân tin tưởng và thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lữ Ngọc Cư đã biểu dương những thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cựu chiến binh trong thời gian qua, và khẳng định: Trước những âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng, trong đó Dak Lak là địa bàn trọng điểm, nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới có vị trí hết sức quan trọng, với những nội dung toàn diện, yêu cầu ngày càng cao hơn, đòi hỏi lực lượng vũ trang phải tập trung trí tuệ, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cũng động viên các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, giữ vững và phát huy cao độ truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, thực sự là công dân tốt, góp phần quan trọng vào xây dựng Dak Lak ngày càng giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng – an ninh.

Lan Anh – Hoàng Gia

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chủ động kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động
Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề để người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.