Multimedia Đọc Báo in

Tổng thống Pháp cảnh báo Syria không được sử dụng vũ khí hoá học

10:40, 29/08/2012
Tổng thống Pháp Francois Hollande đã cảnh báo chính phủ Syria không được sử dụng vũ khí hoá học trong cuộc chiến chống lại các phần tử chống đối.
 
Tổng thống Hollande đã nói rằng việc sử dụng vũ khí hoá học sẽ tạo ra lý do chính đáng cho việc cộng đồng quốc tế can thiệp trực tiếp vào tình hình của Syria. 
Hiện trường vụ nổ trong đám tang ngày 28-8. Ảnh: Ria Novosti
Hiện trường vụ nổ trong đám tang ngày 28-8. Ảnh: Ria Novosti
Ông cũng thúc giục phe đối lập tại Syria đoàn kết lại và Pháp sẽ công nhận một chính phủ lâm thời nếu được thành lập. 
 
Hiện lực lượng quân chính phủ Syria đang tăng cường các cuộc tấn công xung quanh thủ đô Damascus sau khi các quan sát viên của Liên hiệp quốc rút khỏi đây. 
 
Trong khi đó số người thiệt mạng do bạo lực vẫn tiếp tục tăng lên. Gần đây nhất vào ngày 28-8, vụ nổ kép trong một đám tang đã giết chết 12 người và làm bị thương 48 người khác ở ngoại ô thủ đô Damascus của Syria.
 
Các vụ nổ xảy ra trong khu phố Jaramana nhắm vào một đám tang hai nạn nhân của vụ nổ bom xe hôm 27-8
 
Giang Nam
(Nguồn: NHK World, Ria Novosti)

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.