Multimedia Đọc Báo in

Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng Phát xít

14:31, 10/05/2013

Ngày 9-5, trên toàn nước Nga đã diễn ra hàng loạt sự kiện lớn kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Chiến tranh vệ quốc vĩ đại (1941-1945), trong đó đáng chú ý nhất là cuộc diễu binh hoành tráng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Mátxcơva.

Tham gia buổi lễ có hơn 11 nghìn binh sĩ và sĩ quan của các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Nga và học viên các trường quân sự. Theo truyền thống, đúng 10 giờ Mátxcơva (tức 13 giờ Việt Nam), nhóm binh sĩ cầm quốc kỳ Nga và Cờ chiến thắng tiến vào Quảng trường Đỏ bắt đầu cho buổi diễu hành.

Ngày 9-5-1945 là ngày đánh dấu chiến thắng hoàn toàn của lực lượng quân đồng minh (trong đó có Liên Xô cũ), trước lực lượng phát xít. Nó cũng đánh dấu sự chấm dứt của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô cũ.

Để có được chiến thắng vĩ đại này, biết bao người dân các dân tộc Xô viết đã phải hy sinh tính mạng, khi gần 27 triệu người Xô viết đã ngã xuống. Hơn 8.860.000 chiến sĩ Hồng quân đã hy sinh.

Tổng thống Liên bang Nga Putin đã đọc lời chào mừng, trong đó nhấn mạnh: “Chiến thắng vào tháng 5-1945 là biểu tượng của lòng chung thủy đối với tổ quốc trong mỗi chúng ta. Chúng ta sẽ làm tất cả để không ai và không bao giờ có thể gây ra chiến tranh. Chúng ta sẽ làm tất cả để củng cố an ninh trên hành tinh”.

Dưới đây là một số hình ảnh nước Nga kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Phát xít:

Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Dmitri Medvedev tại buổi diễu binh. Ảnh: Ria Novosti
Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Dmitri Medvedev tại buổi diễu binh. Ảnh: Ria Novosti
Những người đầu tiên tiến vào quảng trường là các sĩ quan tương lai của Nga, hiện là học viên tại các trường quân sự. Theo sau là bộ binh, hải quân và các lực lượng khác. Tất cả đều mặc quân phục mới, thể hiện niềm vinh dự được tham gia vào lễ diễu hành.
Những người đầu tiên tiến vào quảng trường là các sĩ quan tương lai của Nga, hiện là học viên tại các trường quân sự, theo sau là bộ binh, hải quân và các lực lượng khác. Tất cả đều mặc quân phục mới, thể hiện niềm vinh dự được tham gia vào lễ diễu hành.
Hơn 11.000 binh lính và các loại vũ khí quân sự, máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo... của quân đội Nga được huy động tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. Đây là sự kiện lớn nhất trong số hàng loạt các sự kiện kỷ niệm chiến thắng quân phát xít trong Thế chiến II.
Hơn 11.000 binh lính và các loại vũ khí quân sự, máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo... của quân đội Nga được huy động tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. Đây là sự kiện lớn nhất trong số hàng loạt các sự kiện kỷ niệm chiến thắng quân phát xít trong Thế chiến II.
Binh lính và khí tài quân sự của Nga trong Lễ diễu binh ở Quảng trường Đỏ. Ảnh: Ria Novosti)
Binh lính và khí tài quân sự của Nga trong Lễ diễu binh ở Quảng trường Đỏ. Ảnh: Ria Novosti
68 chiếc máy bay các loại, tượng trưng cho kỉ niệm 68 năm kết thúc Thế chiến II,
68 chiếc máy bay các loại, tượng trưng cho sự kiện kỷ niệm 68 năm kết thúc Thế chiến II, "nhào lộn" trên bầu trời trung tâm thủ đô Moscow, gồm có trực thăng Mi-28 và Ka-52, máy bay ném bom chiến lược Tu-160, Tu-22, và máy bay chiến đấu Su-27, MiG-29.

 

1.800 cựu chiến binh tham gia Thế chiến II cùng các quan chức đứng đầu nhà nước được mời tới xem lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ
1.800 cựu chiến binh tham gia Thế chiến II cùng các quan chức đứng đầu nhà nước được mời tới xem lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

 

Trên khắp nước Nga, hàng loạt các sự kiện và lễ hội khác cũng diễn ra trong Ngày Chiến thắng 9-5. Trong ảnh: Cựu chiến binh diễu hành tại Yekaterinburg, thành phố lớn thứ tư ở Nga
Trên khắp nước Nga, hàng loạt các sự kiện và lễ hội khác cũng diễn ra trong Ngày Chiến thắng 9-5. Trong ảnh: Cựu chiến binh diễu hành tại Yekaterinburg, thành phố lớn thứ tư ở Nga

 

Diễu hành ở thành phố Vladivostok
Diễu hành ở thành phố Vladivostok

G.N
(Tổng hợp)
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.