Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Bông: huy động gần 220 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

10:20, 04/06/2013
Trong 2 năm 2011 và 2012, huyện Krông Bông đã huy động các nguồn lực gần 220 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới (NTM), cụ thể năm 2011 là 45 tỷ 370 triệu đồng, năm 2012 là 173 tỷ 943 triệu đồng. 
1
Mô hình vỗ béo bò (xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông) đang được nhân rộng ra  toàn huyện nhằm giúp nhiều hộ có thêm cơ hội thóat nghèo bền vững 
 
 
Nguồn vốn trên được đầu tư làm mới, nâng cấp 78,7 km đường giao thông, 22,4 km kênh mương thủy lợi, kéo 9,2 km đường điện, xây 67 căn nhà đại đoàn kết, nhà tỉnh nghĩa, 25 phòng học, 4 nhà mẫu giáo và 1 trường học đạt chuẩn quốc gia… Cùng với đó,  huyện đầu tư trên 2 tỷ đồng xây dựng 81 mô hình sản xuất và tập huấn công tác khuyến nông-khuyến lâm giúp nông dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập. Mặc dù là huyện nghèo, nhưng người dân rất tích cực hưởng ứng chương trình, chỉ riêng năm 2012 đã đóng góp gần 1,3 tỷ đồng, 10.233 ngày công, tự nguyện hiến 30.798 m2 đất và đốn 426 cây trồng các loại để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu.
 
Nhờ đó, đến nay trong tổng số 13 xã xây dựng NTM, có  1 xã (Hòa Thành) đạt 6 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia, 5 xã đạt 5 tiêu chí, 3 xã đạt 4 tiêu chí và 4 xã đạt 3 tiêu chí. Đây là cơ sở để huyện phấn đấu đến năm 2015 có 2 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về NTM.
 
Nguyên Hoa
 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.