Multimedia Đọc Báo in

Kết thúc Giải Vô địch Quần vợt tỉnh Dak Lak – Tranh cúp Bia Saigon lần thứ I, năm 2013

09:50, 10/06/2013

Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi với 180 trận đấu,  Giải Vô địch Quần vợt tỉnh Dak Lak – Tranh cúp Bia Saigon lần thứ I, năm 2013 đã cho thấy đây là giải đấu quy mô và có chất lượng chuyên môn tốt nhất từ trước đến nay của quần vợt Dak Lak.

Một pha bóng trong trận đấu ở nội dung Đôi nam từ 18 đến 40 tuổi
Một pha bóng trong trận đấu ở nội dung Đôi nam từ 18 đến 40 tuổi


Tham dự giải có 235 vận động viên của 20 câu lạc bộ quần vợt trong toàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở 8 nội dung: Đôi nam từ 18 đến 40 tuổi, Đôi nam từ 41 đến 50 tuổi, Đôi nam từ 51 tuổi trở lên, Đôi nữ hạng A từ 18 đến 44 tuổi, Đôi nữ hạng A từ 45 tuổi trở lên; các nội dung Đôi nữ hạng B, C; Đôi nam – nữ không chia lứa tuổi.

Ban tổ chức trao giải nội dung Đôi nam từ 41 đến 50 tuổi
Ban tổ chức trao giải nội dung Đôi nam từ 41 đến 50 tuổi


Kết quả vô địch các nội dung như sau: Đôi nam từ 18 đến 40 tuổi: Lê Thanh Tuấn - Nguyễn Minh Nhựt (CLB Bưu điện); Đôi nam từ 41 đến 50 tuổi: Nguyễn Anh Tuấn - Lý Mỹ Gio (CLB 19-8); Đôi nam từ 51 tuổi trở lên: Lê Đình Triển - Nguyễn Thế Thống (CLB Việt Nguyên); Đôi nữ hạng A từ 18 đến 44 tuổi: Nguyễn Ngọc Phương Oanh - Bùi Thị Minh Hoa (CLB T284) ; Đôi nữ hạng A từ 45 tuổi trở lên: Vũ Thị Bích Ngọc - Nguyễn Thị Mỹ Liên (CLB Đức Anh); Đôi nữ hạng B, C: Nguyễn Ngọc Thanh Vân - Vũ Thị Hồng Hà (CLB Nguyễn Tất Thành); Đôi nam – nữ: Đào Trường Giang - Nguyễn Thị Thu Trâm (CLB Xăng dầu Nam Tây Nguyên).


Giang Nam


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.