Multimedia Đọc Báo in

Bế mạc Hội thao Báo chí khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ lần thứ IV – 2013

06:51, 09/06/2013

Sau hai ngày thi đấu sôi nổi và hào hứng, chiều ngày 8-6, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Dak Lak, Hội thao Báo chí khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ lần thứ IV – 2013 đã kết thúc tốt đẹp.

Hội thao lần này có bảy đoàn tham gia với hơn 150 vận động viên, trong đó có gần 30 vận động viên nữ, đến từ Hội Nhà báo các tỉnh Dak Lak, Dak Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Định và Phú Yên. Các vận động viên đã tranh tài ở các môn: bóng đá mini, kéo co, cầu lông và bóng bàn.

Một số kết quả thi đấu của các đoàn:

Nội dung đơn nữ môn cầu lông: Nhất: Nguyễn Thị Cẩm Tú (Dak Lak), Nhì: Lê Thị Tiên (Kon Tum), Ba: Nguyễn Thùy Trang (Gia Lai)
Nội dung đơn nữ môn cầu lông: Nhất: Nguyễn Thị Cẩm Tú (Dak Lak), Nhì: Lê Thị Tiên (Kon Tum), Ba: Nguyễn Thùy Trang (Gia Lai)

 

Nội dung đôi nữ môn cầu lông: Nhất: Nguyễn Thị Cẩm Tú và Phạm Thị Nhung (Dak Lak), Nhì: Lý Thị Hương và Nguyễn Thị Sen (Dak Lak), Ba: Lê Thị Tiên và Nguyễn Thị Hoa (Kon Tum)
Nội dung đôi nữ môn cầu lông: Nhất: Nguyễn Thị Cẩm Tú và Phạm Thị Nhung (Dak Lak), Nhì: Lý Thị Hương và Nguyễn Thị Sen (Dak Lak), Ba: Lê Thị Tiên và Nguyễn Thị Hoa (Kon Tum)

 

Nội dung đôi nam môn cầu lông: Nhất: Đinh Xuân Toàn và Phan Tuấn Hồ (Dak Lak), Nhì: Nguyễn Quang Định và Nguyễn Văn Giảng (Kon Tum), Ba: Trần Minh Tú và Nguyễn Văn Phương (Kon Tum)
Nội dung đôi nam môn cầu lông: Nhất: Đinh Xuân Toàn và Phan Tuấn Hồ (Dak Lak), Nhì: Nguyễn Quang Định và Nguyễn Văn Giảng (Kon Tum), Ba: Trần Minh Tú và Nguyễn Văn Phương (Kon Tum)

 

Nôi dung đôi nam nữ môn cầu lông: Nhất: Đinh Xuân Toản và Nguyễn Thị Cẩm Tú (Dak Lak), Nhì: Phan Tuấn Hồ và Phan Thị Nhung (Dak Lak), Ba: Nguyễn Văn Giảng và Lê Thị Tiến (Kon Tum)
Nôi dung đôi nam nữ môn cầu lông: Nhất: Đinh Xuân Toản và Nguyễn Thị Cẩm Tú (Dak Lak), Nhì: Phan Tuấn Hồ và Phan Thị Nhung (Dak Lak), Ba: Nguyễn Văn Giảng và Lê Thị Tiến (Kon Tum)

 

Nội dung đơn nam môn bóng bàn: Nhất: Võ Tấn Thành (Kon Tum), Nhì: Hà Hữu Nết (Lâm Đồng), Ba: Dương Quốc Huy (Lâm Đồng)
Nội dung đơn nam môn bóng bàn: Nhất: Võ Tấn Thành (Kon Tum), Nhì: Hà Hữu Nết (Lâm Đồng), Ba: Dương Quốc Huy (Lâm Đồng)

 

Nội dung đơn nữ môn bóng bàn: Nhất: Trần Vũ Huyền Nhung (Dak Lak), Nhì: Nguyễn Thanh Phương (Bình Định), Ba: Bùi Thị Thanh Xuân (Dak Lak)
Nội dung đơn nữ môn bóng bàn: Nhất:Trần Vũ Huyền Nhung (Dak Lak), Nhì: Nguyễn Thanh Phương (Bình Định), Ba: Bùi Thị Thanh Xuân (Dak Lak)
 
 

 

Nôi dung đôi nam môn bóng bàn: Nhất: Bùi Trưởng và Phú (Lâm Đồng), Nhì: Bùi Quang Ngọc và Dương Quốc Huy (Lâm Đồng), Ba: Hà Văn Hồng và Trần Văn Phượng (Bình Định)
Nội dung đôi nam môn bóng bàn: Nhất: Bùi Trưởng và Phú (Lâm Đồng), Nhì: Bùi Quang Ngọc và Dương Quốc Huy (Lâm Đồng), Ba: Hà Văn Hồng và Trần Văn Phượng (Bình Định)

 

Nội dung đôi nam nữ môn bóng bàn: Nhất: Trần Văn Phượng và Hồng (Bình Định), Nhì: Kiều Bình Định và Trần Vũ Huyền Nhung (Dak Lak), Ba: Phan Xuân Thủy và Bùi Thị Thanh Xuân (Dak Lak)
Nội dung đôi nam nữ môn bóng bàn: Nhất: Trần Văn Phượng và Hồng (Bình Định), Nhì: Kiều Bình Định và Trần Vũ Huyền Nhung (Dak Lak), Ba: Phan Xuân Thủy và Bùi Thị Thanh Xuân (Dak Lak)

 

Giải ba môn bóng đá: Đội Dak Lak
Giải Ba môn bóng đá: Đội Dak Lak

 

Giải nhì môn bóng đá: Đội Gia Lai
Giải Nhì môn bóng đá: Đội Gia Lai

 

Giải nhất môn bóng đá: Đội Dak Nông
Giải Nhất môn bóng đá: Đội Dak Nông

 

Giải ba môn kéo co: Đội Lâm Đồng
Giải Ba môn kéo co: Đội Lâm Đồng

 

Giải nhì môn kéo co: Đội Dak Nông
Giải Nhì môn kéo co: Đội Dak Nông

 

Giải nhất môn kéo co: Đội Dak Lak
Giải Nhất môn kéo co: Đội Dak Lak

 

Đơn vị Báo Dak Nông nhận cup luân lưu tượng trưng cho đơn vị sẽ đăng cai hội thao vào năm 2014
Đơn vị Hội Nhà báo tỉnh Báo Dak Nông nhận cup luân lưu đơn vị sẽ đăng cai hội thao vào năm 2014

Hoàng Gia

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.