Multimedia Đọc Báo in

Dự phòng 10 xe phục vụ hành khách trong dịp Tết

11:10, 26/12/2013

Dự kiến lượng hành khách đi lại trước và sau Tết Nguyên đán sẽ khoảng 200.000 người, với 7.000 chuyến xe, trong đó lượng khách tập trung chủ yếu ở Bến xe phía Bắc và phía Nam Buôn Ma Thuột, nhất là trong thời điểm trước và sau Tết 10 ngày...

d
Hành khách lên xe tại Bến xe phía Bắc Buôn Ma Thuột

Do vậy, Sở Giao thông vận tải đã có kế hoạch phân công, điều động thêm 10 xe khách dự phòng phục vụ hành khách trong dịp Tết, mỗi xe 45 chỗ ngồi, tương đương 450 hành khách. Theo đó, Sở giao cho Công ty Cổ phần (CTCP) vận tải hành hách công cộng và Quản Lý bến xe Dak Lak chuẩn bị 2 xe dự phòng, các đơn vị còn lại gồm: CTCP vận chuyển hành khách công cộng Buôn Hồ, Công ty vận tải hành khách Cao Nguyên, CTCP xe khách Dak Lak, HTX vận tải Thắng Lợi, Bến xe phía Nam Buôn Ma Thuột, Xí Nghiệp vận tải Thành Công, HTX vận tải cơ giới Tân Lập và Bến xe Ea H’leo, mỗi đơn vị 1 xe dự phòng. Sở yêu cầu các đơn vị này phải chuẩn bị xe sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách; phương tiện dự phòng phải còn niên hạn sử dụng, bảo đảm an toàn kỹ thuật.
 

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.