Multimedia Đọc Báo in

Hội Nông dân huyện Cư M’gar: Chuyển giao các tiến bộ KHKT cho 15.300 lượt nông dân

08:46, 15/12/2010

Trong năm 2010, ngoài việc triển khai và duy trì tốt phong trào sản xuất-kinh doanh giỏi, các cấp Hội Nông dân huyện Cư M’gar còn phối hợp với các cơ quan chức năng như : Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y, Trạm Khuyến nông, các công ty phân bón-thuốc bảo vệ thực vật trong và ngoài tỉnh mở các lớp tập huấn, chuyển giao các tiến bộ KHKT trong trồng trọt và chăn nuôi cho bà con nông dân sản xuất. Kết quả đã tổ chức được 341 buổi chuyển giao các tiến bộ KHKT với trên 15.300 lượt nông dân tham gia; 29 buổi hội thảo, khảo nghiệm về các loại giống cây trồng-vật nuôi, phân  bón với trên 4.500 lượt hội viên nông dân tham gia tìm hiểu. Qua các mô hình khảo nghiệm, các cơ sở Hội Nông dân trong huyện đã tiến hành thực hiện được 41 mô hình về nuôi cá nước ngọt, canh tác giống bắp lai, cải tạo vườn tạp, sản xuất phân vi sinh…và đã mang lại hiệu quả thiết thực. Các hoạt động được nhân ra trên diện rộng và đã giúp nhiều hội viên nông dân có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo, trong đó đặc biệt các hội viên đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa. Qua bình xét toàn huyện có 6.520 hộ gia đình nông dân ở 17/17 cơ sở Hội đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp (trong đó cấp tỉnh có 927 hộ, cấp huyện 1.953 hộ và cấp xã 3.640 hộ).

 

Văn Sơn

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.